Chile mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế

Mặc dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với hơn 1.500 ca nhiễm mới/ngày, Chính phủ Chile thông báo sẽ cho phép khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới được nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 23/11.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile, ngày 25/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile, ngày 25/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Chile quy định, du khách nước ngoài muốn được nhập cảnh vào nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với bệnh COVID-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ, cùng với đó là bản cam kết trong đó ghi chi tiết điểm đến và tình trạng sức khỏe, cũng như thời điểm xuất hiện cuối cùng của các triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế sẽ không bị yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh.

Chính phủ Chile tuyên bố đóng cửa biên giới vào ngày 17/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan tại nước này. Kể từ đó, lượng du khách nước ngoài tới tham quan Chile giảm sút mạnh, khiến hơn 50% tổng số lao động trong “ngành công nghiệp không khói” của nước này, tương đương với 300.000 người, bị mất việc làm.

Theo Liên đoàn các doanh nghiệp du lịch Chile (Fedetur), "quốc gia hình trái ớt" này đã đón tiếp khoảng 4,5 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2019.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chile-mo-cua-bien-gioi-cho-khach-du-lich-quoc-te-20201114070509925.htm