Chile kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng trưởng toàn diện

Ưu tiên của diễn đàn APEC năm nay cần tập trung thảo luận về các chủ đề như kỹ thuật số; tăng trưởng kinh tế bao trùm, có trách nhiệm và ổn định; doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 ở thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Toàn cảnh một phiên họp của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 ở thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/3, Ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương () theo đuổi con đường tăng trưởng kinh tế toàn diện, bao trùm và ổn định tại cuộc họp Nhóm Tầm nhìn APEC diễn ra ở Santiago.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Ampuero khẳng định Chile với tư cách là nước chủ nhà đăng cai tổ chức APEC 2019 mong muốn hỗ trợ đại diện cấp cao các nền kinh tế thành viên tham dự hội nghị đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Ưu tiên của diễn đàn APEC năm nay cần tập trung thảo luận về các chủ đề như ; bao trùm, có trách nhiệm và ổn định; doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sự tham gia của vào nền kinh tế.

Theo Ngoại trưởng Ampuero, tăng trưởng kinh tế Chile đã cải thiện đáng kể từ khi mở cửa với thị trường quốc tế trong hơn hai thập kỷ qua.

Cuộc họp Nhóm Tầm nhìn APEC là một trong 60 cuộc họp kỹ thuật của 21 nền kinh tế APEC kéo dài đến ngày 8/3 tới, nhằm thảo luận về những mục tiêu kinh tế mới thay thế cho Mục tiêu Bogor, tập trung vào việc giảm bớt rào cản trong thương mại và đầu tư.

Dự kiến, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11 tới tại Chile. Đây là lần thứ hai quốc gia Nam Mỹ này đăng cai tổ chức APEC, sau lần đầu tiên vào năm 2004.

APEC quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 40% dân số thế giới, 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 50% trao đổi thương mại thế giới. Đây là diễn đàn kinh tế quy mô hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương./.

Phương Lan (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chile-keu-goi-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-apec-tang-truong-toan-dien/556101.vnp