Chile hủy đăng cai APEC do bất ổn

Chile ngày 30-10 tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu (COP 25), động thái được cho là do tình trạng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực liên tiếp thời gian qua.

Chile ngày 30-10 tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu (COP 25), động thái được cho là do tình trạng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực liên tiếp thời gian qua.

Động thái này trái với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Chile Teodoro Ribera hôm 24-10, khẳng định việc tổ chức APEC (diễn ra vào tháng 11) và COP 25 (tháng 12) sẽ không bị ảnh hưởng. Chile đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho 2 hội nghị này. Tình trạng bất ổn tại Chile bùng phát từ hôm 25-10 khi khoảng 1,2 triệu người xuống đường biểu tình, phản đối tình trạng người lao động bị trả lương rẻ mạt, chất lượng hệ thống giáo dục và y tế tồi tệ, trong khi chi phí cho các dịch vụ đời sống cơ bản bị cho là cao quá khả năng chi trả của đa số người dân. Người biểu tình cũng đồng thời yêu cầu Tổng thống Pinera từ chức. Ông Pinera sau đó đã công khai xin lỗi người dân Chile, đồng thời công bố một loạt biện pháp giúp xoa dịu dư luận như tăng lương hưu và lương tối thiểu.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215165_chile-huy-dang-cai-apec-do-bat-on.aspx