Chile ấn định thời điểm trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới

Theo Hãng tin RT, ngày 15-11, giới chức Chile thông báo sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2020 nhằm thay thế bản Hiến pháp cũ, sau gần một tháng khủng hoảng nổ ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quyết định trên được Quốc hội Chile bỏ phiếu thông qua sau nhiều giờ thảo luận giữa liên minh cầm quyền và các đảng đối lập. Chủ tịch Thượng viện Jaime Quintana cho biết, trong cuộc trưng cầu tới, cử tri sẽ được hỏi liệu có muốn thay thế bản Hiến pháp hiện hành hay không, và nếu có thì văn bản mới nên được soạn thảo như thế nào.

Hiến pháp Chile được ban hành và có hiệu lực từ năm 1980 đã trải qua nhiều lần sửa đổi. Song văn kiện này vẫn không quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ về giáo dục và y tế - hai đòi hỏi chính của hàng triệu người dân Chile xuống đường tuần hành thời gian qua.

Nhằm xoa dịu tình hình, Chính phủ của Tổng thống Sebastian Pinera đã tiến hành cải tổ và công bố một loạt biện pháp, trong đó có luật bảo đảm mức lương tối thiểu 467 USD/tháng.

Thùy Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/950515/chile-an-dinh-thoi-diem-trung-cau-dan-y-ve-hien-phap-moi