Chiêu trò hay cá tính?!

Mới đây, nữ diễn viên 9X Trà My từng được biết đến với bộ phim 'Thương nhớ ở ai' đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trà My, nữ diễn viên ít nhiều tạo dựng tên tuổi của mình từ vai diễn đầy số phận trong phim “Thương nhớ ở ai”. Được phát hiện tài năng từ đạo diễn Lưu Trọng Ninh, hình ảnh nữ diễn viên tay ngang với bộ mặt khả ái, sạch sẽ luôn tạo được thiện cảm với công chúng. Và với những gì đã tạo lập, Trà My khiến những người yêu mến kỳ vọng về nữ diễn viên trẻ sẽ tạo chỗ đứng trong giới showbiz nhiều thị phi hiện nay. Tuy nhiên, sau hiệu ứng lớn từ bộ phim truyền hình, Trà My gần như không có vai diễn nặng ký ngoài nổi tiếng “lềnh bềnh” với những phát ngôn thiếu chuẩn mực và hình ảnh khiếm nhã trên trang cá nhân của mình. Cô liên tục đăng hình ảnh khoe thân dù nhận vô số chỉ trích.

Trà My đang bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân. Ảnh FBNV

Trà My đang bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân. Ảnh FBNV

Mới đây, khi dư âm của sự kiện lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA) tổ chức tại Việt Nam vẫn còn khiến những fan K-pop lâng lâng cảm xúc khi trực tiếp được gặp thần tượng xứ Hàn, Trà My đã có những phát ngôn ám chỉ cộng đồng fan K-pop với ngôn ngữ “chợ búa” khiến cộng đồng dậy sóng. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ lại hình ảnh người hâm mộ chen chúc để được gặp thần tượng Kpop. Cô mỉa mai cho rằng, hành động này là ấu trĩ và không bình thường.

Lời lẽ của Trà My khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Trà My từng được đánh giá là diễn viên tay ngang có thực lực diễn xuất, cô còn có cơ hội tham gia vai phụ trong dự án phim điện ảnh của Hollywood - Crazy Rich Asians (Đại gia châu Á) năm 2018. Trước khi đến với nghề diễn, Trà My là một người mẫu ảnh. Hiện tại, cô đang làm người mẫu cho Cty Phantom – một trong những Cty nổi tiếng tại Singapore, nơi Hoa hậu Hoàn vũ Singapore cùng nhiều người mẫu nổi tiếng đầu quân. Cơ duyên vai diễn phụ trong dự án điện ảnh của Hollywood từ chính lời giới thiệu từ phía Cty người mẫu.

Bởi thế, công chúng không dễ dàng chấp nhận hình ảnh nữ diễn viên thả rông ngực, chụp ảnh khoe thân cùng nhiều quan điểm gây tranh cãi. Có thời điểm, phát ngôn “không sinh con là việc làm có ích cho xã hội” đã nhận chỉ trích từ công chúng. Nhiều người đã không tiếc lời “mạt sát” nữ diễn viên trẻ vì cho rằng niềm tin của mình đã đặt sai chỗ. Hàng trăm ý kiến chỉ trích cô là dị hợm, chiêu trò lố lăng để tiến thân vào showbiz. Dù lời bào chữa của Trà My cho rằng, chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, nhưng ở trường hợp Trà My thì khác. Cô là nữ diễn viên và vẫn theo đuổi nghề diễn, với các dự án phim nghệ thuật. Cô phải là người giữ gìn hình ảnh của mình trước truyền thông và khán giả. Những hình ảnh khoe thân quá đà của cô đưa lên trang mạng xã hội thì nó tạo sự “lệch chuẩn” trong văn hóa của người Việt Nam. Đó là những hình ảnh phản cảm, những phát ngôn thiếu văn hóa và cần phải lên án mạnh mẽ.

Thời đại công nghệ số, các chia sẻ, quan điểm dễ dàng tương tác qua trang mạng xã hội. Dẫu biết, mỗi người một cá tính, nghệ sĩ, diễn viên cũng có quan điểm, cách sống riêng, nhưng ở trường hợp Trà My, đó còn là hội chứng phô bày bản thân thái quá và sẵn sàng thách thức dư luận. Những comment trên trang cá nhân của Trà My thật sự không chỉ là hành vi ném đá đơn thuần. Đó là phản ứng quyết liệt của công chúng trước hành vi lố bịch mà một người đang tạo muốn tạo fame (danh tiếng) như nhiều cư dân mạng ám chỉ. Và nếu như là scandal, có nhất thiết để đánh đổi nhân cách của mình như cách mà Trà My đã chọn. Các cụ có câu “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, thật tiếc bởi một nữ diễn viên trẻ đang bước đầu tạo dựng tên tuổi như Trà My lại tự mình đốt cháy tất cả bằng những lựa chọn đi ngược với thẩm mỹ số đông.

Trà My chia sẻ, cô vẫn chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và đang đặt mục tiêu trở thành biên kịch, đạo diễn phim. Thế nên, với những dự định của mình, điều cần làm của Trà My lúc này là tìm tòi, học hỏi kinh nhiệm diễn xuất nhiều hơn để có nhiều vai diễn ấn tượng và giữ hình hình ảnh nghệ sĩ, bởi thái độ sống của nghệ sĩ phản chiếu bằng chính sản phẩm nghệ thuật chất lượng đó.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chieu-tro-hay-ca-tinh-171826.html