Chiêu trò 'đạo nhạc' đang được nhiều người khai thác

Nhiều tác giả, nhà sản xuất âm nhạc thời gian gần đây cố tình dùng chiêu trò 'đạo nhạc' để gây sự chú ý từ dư luận.

Theo nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Huy Hùng nhìn nhận: Sau hàng loạt các ca khúc vay mượn ý tưởng từ giai điệu cũng như beat nhạc (nhạc nền) của các ca khúc nước ngoài: "Chắc ai đó sẽ về" (Because I miss you), "Chúng ta không thuộc về nhau" (We Don’t Talk Anymore)... của Sơn Tùng MTP thì đây dường như là chiêu trò đang được nhiều tác giả khai thác và sử dụng. Có lẽ âm nhạc "tử tế" khó được khán giả chú ý, bình luận và chia sẻ hơn là những chiêu trò đạo nhạc, copy ý tưởng của người khác.

Nhạc sĩ "Mãi không xa rời" cho rằng nhiều người dùng mạng xã hội thời gian gần đây thường quan tâm, chú ý và comment (bình luận) đến những ca khúc đạo nhạc hay những video nhạc chế..

Nhạc sĩ "Mãi không xa rời" cho rằng nhiều người dùng mạng xã hội thời gian gần đây thường quan tâm, chú ý và comment (bình luận) đến những ca khúc đạo nhạc hay những video nhạc chế..

“Trong đêm chung kết của chương trình Sao Đại Chiến, Phúc Bồ vướng nghi án đạo nhạc khiến dư luận nghi ngờ cố tình chiêu trò để gây chú ý và 2 tập đầu Sing My Song mới phát sóng, ca khúc "Chưa bao giờ như bây giờ" bị so sánh với ca khúc "I hate you, I love you" - bản hit được yêu thích năm 2017 của Gnash, "Hạnh phúc của bạn là gì" với "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie. Tôi cho rằng họ cố tình đạo nhạc, ví dụ ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì", thí sinh giải thích là chưa từng nghe qua "Chiếc bụng đói".

Phần điệp khúc khá giống nhau trong từng giai điệu, tiết tấu. Nếu thi sinh đó cho rằng chưa nghe qua vậy thì tại sao nhịp điệu (thể loại Jazz Music) 2 bản hòa âm của 2 ca khúc lại khá giống nhau đến thế, nếu là chưa nghe qua thì không thế vừa giống giai điệu (melody) lại vừa giống nhịp điệu, chẳng nhẽ 2 tác giả có cùng một suy nghĩ như vậy?”, Huy Hùng phân tích. Nhạc sĩ "Mãi không xa rời" cho rằng nhiều người dùng mạng xã hội thời gian gần đây thường quan tâm, chú ý và comment (bình luận) đến những ca khúc đạo nhạc hay những video nhạc chế... Họ sẵn sàng chia sẻ không chút do dự với những video đó (thường chỉ sau vài ngày lên sóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận) nhưng đối với những sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật, nghiêm túc, văn minh, thậm chí là chất lượng thì không mấy ai quan tâm. Chính điều này khiến cho nhiều người làm âm nhạc đang cố tình dùng chiêu trò "đạo nhạc" để gây chú ý.

“Mong rằng khán giả hay dành thời gian quan tâm đến những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, sáng tạo bằng chính khả năng của những tác giả làm nghệ thuật văn minh hơn là với những video đạo nhạc, sản phẩm không chất lượng”, nhạc sĩ Huy Hùng nói thêm.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chieu-tro-dao-nhac-dang-duoc-nhieu-nguoi-khai-thac-70271.html