Chiêu trò An Nguy - Kiều Minh Tuấn 'vờ' yêu nhau đã là gì, các cặp đôi Hoa ngữ này còn sao tác thật hơn thế

Showbiz Việt Nam có dịp được náo nhiệt, được bằng bạn bằng bè khi Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy đều lên tiếng xác nhận rằng hai người họ là yêu nhau thật lòng. Tuy nhiên có lẽ đây là lần đầu họ làm 'điều ấy' nên vẫn còn run tay mà lộ ra nhiều sơ hở... còn phải học hỏi nước bạn là Trung Quốc nhiều lắm

Nói về sao tác nếu như Cbiz đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất và dưới đây là một số danh sách các cặp minh tinh sao tác điển hình.

Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba

Lộc HàmĐịch Lệ Nhiệt Ba quen biết nhau từ chương trình Chạy nhanh nào, anh em. Năm đó, khi Angelababy – bà xã của Huỳnh Hiểu Minh mang thai, cảm thấy sức khỏe không thích hợp với chương trình nữa nên tạm thời rút lui, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng được đưa vào thế chỗ. Tại đây, Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đã phát kẹo đường cho fan lẫn người xem ăn không biết mệt mỏi khi liên tiếp có những hành động thân mật, ngọt ngào cùng nhau.

Khi có thể nghĩ đến cho họ một kết thúc tốt đẹp khi Lộc Hàm trong một chương trình phỏng vấn thẳng thẳng thừa nhận Địch Lệ Nhiệt Ba là mẫu bản gái lý tưởng của mình còn Nhiệt Ba cho rằng bản thân thì thích những người con trai lương thiện, hiếu thảo, có tính cầu tiến và còn phải xem nhan sắc, dung mạo của người đó ra sao nữa, những tiêu chí này rất phù hợp với Lộc Hàm. Thế nhưng sau mọi chuyện, vui mừng là fan đau lòng cũng là fan khi biết rằng đó chỉ là “sao tác” mà hai người họ tạo ra trên chương trình mà thôi, hơn nữa Lộc Hàm cũng đã công khai bạn gái của mình là Quan Hiểu Đồng vào năm ngoái.

Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch

Phùng Thiệu PhongDương Mịch năm 2011 kể từ khi cả hai đóng cặp trong bộ phim Cung tỏa tâm ngọcBản giao hưởng định mệnhtrở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, người ta thường hay bắt gặp họ đi chung với nhau. Khán giả không biết rằng Phùng Thiệu Phong thật sự là “phim giả tình thật”, trong phim hay ngoài phim đều có những biểu hiện “yêu thích” Dương Mịch, bất luận là trên những chương trình tiết mục công khai hay có những hành động qua lại “thầm kín” cùng nhau thì chỉ số thân mật của hai người họ là cực kỳ cao.

Vì thế năm đó tin đồn hai người họ đang yêu nhau được đồn bay đầy trời, thậm chí rất nhiều fan của hai người họ không ngại ngần mà tuyên bố: “Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch chắc chắn là yêu nhau”. Thậm chí, Phùng Thiệu Phong còn lên tiếng thừa nhận thích Dương Mịch. Nhưng cuối cùng, kết quả là Dương Mịch giờ đã là vợ, là mẹ nhà người họ Lưu trong khi đó Phùng Thiệu Phong vẫn còn phòng không gối chiếc.

Phùng Thiệu Phong và Quách Bích Đình

Một năm trước đây, dân mạng Trung Quốc lại được dịp dậy sống khi liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn Phùng Thiệu PhongQuách Bích Đình yêu nhau. Họ bắt gặp Phùng Thiệu Phong nhiều ngày cùng Quách Bích Đình ở bên cạnh nhau, thậm chí Quách Bình Đình cùng đón tết với ba mẹ Thiệu Phong. Thêm vào đó, bộ phim Đây khoảng trời sao trưa khoảng biểndo họ đảm nhận vai chính đang trở nên nổi tiếng, vì thế nhiều người cho rằng họ chỉ là đang “giả vờ yêu” để PR cho phim mà thôi. Sau đó, đôi phương cũng đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Dư Văn Lạc và Châu Đông Vũ

Năm 2016, Dư Văn LạcChâu Đông Vũ dính tin đồn hẹn hò khi tham gia chương trình We Are In Love (Mình yêu nhau đi) mùa thứ hai. Ban đầu, khán giả khán giả có cảm giác hai người họ có sự khác biệt nhau rất lớn cả về ngoại hình lẫn tuổi tác vì liên tục vấp phải nhiều sự phản đối. Thế nhưng, khi dần dần thích ứng được với mọi thứ, khán giả bất ngờ trở nên “yêu điên cồng” cặp đôi này, đồng thời hy vọng tình cảm của họ là thật, có thể được ở bên nhau.

Sau đó, Dư Văn Lạc cũng lại đăng lên nhiều tấm hình thân mật, ngọt ngào khi chụp chung cùng Châu Đông Vũ, rất nhiều người cho rằng họ chỉ là đang PR cho chương trình nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng họ là thật lòng yêu nhau. Thế nhưng, giờ họ có thật lòng hay không đi chăng nữa đã không còn quan trọng nữa khi trong ngày đám cưới của Dư Văn Lạc cô dâu đã không phải là “em”.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh

Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh những năm gần đây liên tiếp vấp phải tin đồn hẹn hò, những tin về hai người họ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của hai người vào năm 2018 là liên tiếp những tin đồn “nắm tay em hai ta tung tăng dạo phố”, Triệu Lệ Dĩnh đến khoa phụ sản khám thai hay bắt gặp họ đi chung máy bay….

Mặc dù từng có đồng nghiệp của cặp đôi này xác nhận chuyện hai người họ là yêu nhau thật sự nhưng khi cả hai – một người được mệnh danh là ông hoàng sao tác còn người kia cũng không thua kém gì khi giành ngay cho mình vị trí nữ hoàng sao tác thì một lời nói vẫn không đủ sức để cứu họ thoát khỏi vùng “nguy hiểm”, nhiều khán giả cho rằng họ chỉ là cố tình chiêu trò trước khi bộ phim Minh Lan truyện lên sóng mà thôi.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-tro-an-nguy-kieu-minh-tuan-vo-yeu-nhau-da-la-gi-cac-cap-doi-hoa-ngu-nay-con-sao-tac-that-hon-the-3655462.html