Chiều 'quý tử', bố mua... ma túy cho con hút

Ông Thành tìm đến các đối tượng nghiện để mua ma túy, mang về nhà phân lẻ bán, một phần đưa cho L sử dụng hàng ngày. Ông Thành cũng bắt đầu sử dụng ma túy. Số lượng ma túy Thành mua, bán tăng lên...

Nghi phạm Đỗ Thanh Thành. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Nghi phạm Đỗ Thanh Thành. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ông Đỗ Thanh Thành (sinh năm 1962, cư trú Khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) vốn cần cù lao động và cùng vợ xây dựng được cơ ngơi, có cuộc sống khá giả ở địa phương

Vợ chồng ông Thành có 2 con, con đầu là Đ.T.L (sinh năm 1989). Với mong muốn lo cho tương lai các con, ông Thành đi thu mua da bò và phải thường xuyên sang Campuchia để thu gom da bò về bán lại kiếm lời. Vợ chồng ông còn mở thêm quán lẩu bò để vợ ông trực tiếp chế biến, kinh doanh.

Mải lo kiếm tiền, vợ chồng ông Thành xao nhãng việc quản lý, dạy dỗ con. L học hành sa sút rồi bỏ khi lên lớp 8. Năm 2003, chưa đầy 15 tuổi, L đã bắt đầu giao du với nhóm thanh niên hư hỏng, tập tành sử dụng ma túy.

Thay vì có biện pháp cứng rắn đối với L. thì ông Thành lại tỏ thái độ nuông chiều. Mỗi ngày, L sử dụng ma túy 2-3 lần, chi phí khoảng 600 - 800 nghìn đồng. Tiền bạc và tài sản của gia đình dành dụm lần lượt “đội nón” ra đi. 17 năm sau, vợ chồng ông Thành phải bán quán nhậu, bán nhà rồi đưa con về xã Núi Tô, huyện Tri Tôn ở nhờ nhà người quen.

Tại đây, ông Thành tìm đến các đối tượng nghiện để mua ma túy, mang về nhà phân lẻ bán, một phần đưa cho L sử dụng hàng ngày. Bản thân ông Thành cũng bắt đầu sử dụng ma túy. Số lượng ma túy Thành mua, bán tăng lên. Khoảng 3 ngày Thành đi TP Châu Đốc một lần để mua ma túy

Phát hiện Thành có dấu hiệu đi lại bất minh, công an theo dõi và sáng 12/9 bắt giữ Thành tại khu vực xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, trên đường đối tượng về nhà sau khi mua số lượng lớn ma túy ở TP Châu Đốc.

Lực lượng kiểm tra, thu giữ trong túi quần của Thành 15 bọc nylon có chứa chất tinh thể màu trắng và 2 đoạn ống hút được hàn kín chứa bột màu trắng. Thành khai nhận là ma túy đá và heroin.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 19 đoạn ống hút chứa heroin và ma túy tổng hợp dạng đá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tô Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/chieu-quy-tu-bo-mua-ma-tuy-cho-con-hut-548599.html