Chiếu phim đề cử giải Oscar 'Lễ tình nhân buồn'

Bộ phim Blue Valentine (Lễ tình nhân buồn) của đạo diễn Derek Cianfrance góp phần đem lại đề cử Oscar và Quả cầu vàng cho hai diễn viên chính là Ryan Gosling và Michelle Williams, sẽ được trình chiếu vào 20h30 ngày 11-3-2020 tại không gian Cà phê sách và hội họa Van Gogh, Số 9D5 ngõ 9 Đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Blue Valentine (Lễ tình nhân buồn)sản xuất năm 2010là bộ phim không dành cho những ai đang yêu và lạc quan trong tình yêu. Blue Valentine khắc họa cuộc hôn nhân tan vỡ của cặp vợ chồng Dean Pereira và Cindy Heller, song song với những hồi tưởng về ký ức hạnh phúc của họ. Phim không miêu tả bên nào là người xấu, bên nào là người tốt hay sai lầm thuộc về ai, khiến cảm giác tiếc nuối càng rõ ràng hơn. Tác phẩm góp phần đem lại đề cử Oscar và Quả cầu vàng cho hai diễn viên chính là Ryan Gosling và Michelle Williams.

Trong phim, Dean Pereira và Cindy Heller Pereira là đôi vợ chồng trẻ. Cả hai đều có những bất hạnh trong cuộc sống và họ đã đến với nhau bằng sự đồng cảm. Dean, bỏ học cấp 3, xuất thân trong một gia đình tan vỡ, nơi mà anh chưa hề có một người mẹ thật sự. Anh chưa bao giờ nghĩ mình đã kết hôn hay có gia đình, dù có một tình yêu sét đánh với Cindy. Anh không có tham vọng nghề nghiệp nào ngoài công việc hiện tại. Trong khi Cindy luôn tin rằng anh rất có tiềm năng trong cuộc sống.

Cindy cũng xuất thân trong một gia đình không hạnh phúc, với cả cha lẫn mẹ đều không tạo được tấm gương đẹp về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vì thế, khi khắc họa cuộc sống gia đình rạn nứt và tan vỡ của cặp đôi, bộ phim mang đến cho khán giả một nỗi buồn man mác. Dường như khi xem phim, khán giả đều nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Những cố gắng của Dean hâm nóng không khí nguội lạnh với Cindy, những nỗi hờn ghen đơn thuần trong cuộc sống, những nỗi buồn không tên cho tới kỉ niệm của tuổi trẻ bồng bột đều được thể hiện qua từng thước phim.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/chieu-phim-de-cu-giai-oscar-le-tinh-nhan-buon/844256.antd