Chiều nay, giá xăng có khả năng không tăng?

Do kỳ điều chỉnh xăng trong nước kéo dài đã rớt vào đúng xu hướng giá xăng nhập giảm mạnh.

Nếu xét bình quân giá tính đến ngày 5-9, giá xăng A95 nhập từ Singapore hiện chỉ còn 111 USD/thùng. Mức giá này tương đương với kỳ điều chỉnh trước.

Nguyên nhân, thay vì giá xăng sẽ được điều chỉnh vào ngày 1-9, nhưng do vướng ngày nghỉ lễ nên đã chuyển sang ngày 5-9. Trong thời điểm này, giá xăng dầu liên tục lao dốc. Do đó, nếu cơ quan quản lý nhà nước tính giá đến ngày 5-9 thì giá xăng trong nước sẽ đi ngang.

Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý nhà nước tính giá đến ngày 1-9, thì bình quân giá xăng là 112,77 USD/thùng, chỉ cao hơn không đầy 2 USD so với kỳ trước, nên giá xăng chỉ có khả năng tăng nhẹ.

Theo dữ liệu của Bộ Công thương, phiên giao dịch hôm nay (5-9) giá xăng A95 nhập từ Singapore đã giảm về 100 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Mức giá này tương đương với giá xăng vào 20-1, khi đó giá xăng trong nước (RON 95) là 23.876 đồng/lít. Nếu trừ thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 20.576 đồng.

Phiên giao dịch hôm nay (5-9), giá dầu thô toàn cầu vẫn tiếp tục lao dốc. Theo đó, dầu WTI chỉ còn 88 USD/thùng, dầu Brent là 94 USD.

Theo các chuyên gia, giá dầu giảm vì nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới là Trung Quốc đã có nhu cầu dầu giảm mạnh do đang áp dụng các biện pháp chống dịch, khiến các hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng. Ngoài ra, những lo ngại các đợt tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến giá dầu suy giảm.

Theo dữ liệu của Refinitiv Oil Research, nhập khẩu dầu thô Ấn Độ cũng giảm trong tháng 8. Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, việc giảm giá dầu hiện nay là chưa chắc chắn. Giá dầu vẫn có khả năng tăng trở lại vì Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sẽ cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu trên mức 100 USD/thùng.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chieu-nay-gia-xang-co-kha-nang-khong-tang-post696997.html