Chiều nay, bầu Đức và Công Phượng 'thắp lửa' cho SV-League 2020 ở sân Thống Nhất

Theo thông tin của Saostar, bầu Đức và Công Phượng cùng nhau dự khán lễ khai mạc SV-League 2020 diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay, tại sân Thống Nhất.

Hôm nay, giải bóng đá sinh viên SV-League 2020 sẽ khai mạc vào lúc 15 giờ tại sân Thống Nhất. Một điều hết sức đặc biệt là bầu Đức và Công Phượng cùng nhau dự khán để cổ vũ cho các sinh viên thi đấu.

Bầu Đức tham gia SV-League 2020 với tư cách nhà bảo trợ cho đội bóng của trường Đại học Nông Lâm. Công Phượng đến tham dự nhằm tiếp thêm "lứa" cho sinh viên thi đấu thật tốt.

Cần nhắc, SV-League 2020 là giải đấu vô cùng đặc biệt bởi có sự bảo trợ của 8 ông chủ. Cụ thể, bầu Đức bảo trợ đội bóng trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Ông Võ Quốc Thắng bảo trợ trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) - ĐH Văn Hiến. Ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Du lịch Vietravel) - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) - ĐH Bách Khoa. Ông Trần Thanh Hải (Nutifood) - ĐH Cần Thơ. Ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú) - ĐH Khoa học Tự nhiên. Ông Nguyễn Miên Tuấn (Rồng Việt) - ĐH Sài Gòn.

Trước ngày diễn ra SV-League 2020, bầu Đức chia sẻ với Saostar: "Đây là sân chơi được tôi cùng mọi người rất kỳ vọng và chờ đợi sự thành công. Vì tôi có tìm hiểu thì biết các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Thái Lan đang làm rất tốt các sân chơi về học đường.

Tôi kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến sân chơi cho các em sinh viên một cách thực sự ý nghĩa, cũng như hướng đến những giá trị cho bóng đá nước nhà. Câu chuyện này tôi chưa thể nói trước nhưng chúng ta có quyền chờ đợi...".

Bầu Đức và Công Phượng sẽ có mặt ở lễ khai mạc SV-League 2020.

Bầu Đức và Công Phượng sẽ có mặt ở lễ khai mạc SV-League 2020.

Thực tế, ông chủ CLB HAGL chưa muốn nói trước điều gì, bởi mọi thứ chỉ bắt đầu từ hôm nay (24/10) khi giải đấu khai mạc ở sân Thống Nhất. Còn sâu xa là câu chuyện phát triển bóng đá học đường, một trong những nền móng quan trọng với mọi nền bóng đá trên thế giới. Đây là xu thế phát triển chung, nhất là ở những nước có sự phát triển mạnh về môn thể thao vua.

Với những ông bầu như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải - họ đã và đang đầu tư rất lớn cho bóng đá, nhất là đào tạo trẻ, chúng ta có quyền hy vọng sân chơi sinh viên sẽ phát triển mạnh, mang đến những ý nghĩa lớn cho sinh viên, cũng như đóng góp cho bóng đá nước nhà trong tương lai.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bau-duc-va-cong-phuong-cung-thap-lua-cho-sv-league-2020-20201024104536408.html