Chiêu mộ Van de Beek, MU gửi lời cảnh báo đến Pogba

Sự có mặt của cầu thủ người Hà Lan không khác gì lời cảnh báo mà HLV Solskjaer dành cho Paul Pogba, người chỉ còn một năm trong hợp đồng.

Số tiền 39 triệu euro (kèm 5 triệu euro trong điều khoản phụ) mà MU bỏ ra để mua Donny van de Beek không phải là nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại.

Nhiều chuyên gia lẫn cổ động viên bày tỏ sự nghi ngờ về thương vụ nói trên của "Quỷ đỏ".

Tại sao MU phải bỏ số tiền lớn như vậy để mua thêm một tiền vệ, trong bối cảnh tuyến giữa đội bóng đã có 8 cầu thủ?

Van de Beek sẽ đá ở đâu trong sơ đồ 4-3-3 gây ấn tượng cuối mùa rồi của HLV Ole Solskjaer? Chúng ta đều hiểu rằng MU bỏ ra 39 triệu euro không phải để đưa về một cầu thủ dự bị.

Thương vụ Jadon Sancho vẫn chưa được chốt, và nhiều người tin một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp cần thiết hơn cho lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Tham vọng của Ole

Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer có lý của riêng mình. Điểm mạnh nhất của Van de Beek là khả năng tìm và khai thác khoảng trống, cũng như tạo ra sự liên kết giữa tuyến tiền vệ với tiền đạo.

Phong cách chơi của Van de Beek khá giống Thomas Muller, cầu thủ vừa gây ấn tượng trong chức vô địch Champions League 2019/20 của Bayern Munich.

Khi lối chơi chuyền nhiều và dựa trên khả năng kiểm soát bóng lên ngôi, những mẫu cầu thủ như Muller từng có thời điểm bị đánh giá lỗi thời.

Nhưng thành công của Bayern hay Liverpool trong vài năm qua cho thấy một mẫu cầu thủ có lối chơi thông minh và chăm chỉ luôn hữu dụng trong bóng đá hiện đại.

Ole dường như cũng đồng quan điểm đó khi yêu cầu ban lãnh đạo MU chiêu mộ Van de Beek. Người đại diện của tiền vệ người Hà Lan thừa nhận từ đầu năm, Real Madrid mới là đội đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ trước.

Cuộc khủng hoảng do dịch bệnh khiến Real suy nghĩ lại. Điều này mở ra cơ hội cho MU.

Về lý thuyết, trước khi Van de Beek đến, “Quỷ đỏ” có 8 cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ gồm Paul Pogba, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Juan Mata, Fred, Scott McTominay, Jesse Lingard và Andreas Pereira.

Trong số này chỉ Pogba, Matic và Fernandes được Solsa thực sự tin tưởng. HLV người Na Uy gần như cố định bộ khung tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 mà ông sử dụng giai đoạn cuối mùa giải 2019/20.

Vào giữa tháng 7, khi MU tiếp đón Southampton tại Old Trafford, HLV Solskjaer đã phá kỷ lục tồn tại 27 năm của “Quỷ đỏ” khi tung ra đội hình xuất phát giống hệt nhau trong 5 trận liên tiếp.

Thuyền trưởng MU khi đó chịu nhiều chỉ trích vì sự cứng nhắc trong cách sắp xếp đội hình. Tuy nhiên, Alf Ramsey, HLV đầu tiên (và cũng là duy nhất) giúp tuyển Anh vô địch World Cup từng có một câu nói nổi tiếng: “Đừng bao giờ thay đổi một đội hình chiến thắng”.

Solskjaer có lẽ đã nằm lòng câu nói này. Thậm chí, nếu xét ở một khía cạnh tiêu cực hơn, HLV người Na Uy không tin tưởng vào hàng tiền vệ đa nhưng không tinh của MU.

Fred và McTominay thiên về phòng ngự. Họ đều không gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội. Mata, Lingard hay Pereira không đủ năng lực để đá chính.

Sự có mặt của Fernandes tạo ra thay đổi lớn trong lối chơi của MU. Nhưng sức sáng tạo trong lối chơi của “Quỷ đỏ” đang phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Trong sơ đồ 4-3-3 (đôi lúc chuyển sang 4-2-3-1 hoặc 3-4-3) của MU, Matic thường xuyên lùi về đá như một trung vệ. Luke Shaw và Wan-Bissaka dâng cao hỗ trợ cho Marcus Rashford hay Mason Greenwood ở hai cánh.

Điểm nghẽn trong lối chơi của MU nảy sinh ở đây. Có nhiều thời điểm cánh phải MU gần như bị liệt hoàn toàn do khả năng hỗ trợ tấn công kém của Wan-Bissaka. Số cú sút xuất phát từ các tình huống bóng mở ở cánh phải MU thấp hơn 55,6% so với cánh trái (thống kê từ Opta).

Khi gặp các đối thủ phòng ngự kín kẽ, hai tiền đạo cánh của MU thường chơi khá bế tắc. Sancho có thể là một giải pháp trực diện, khi tiền vệ của Dortmund sở hữu khả năng tạo đột biến và dứt điểm tốt.

Tuy nhiên, vì Dortmund hét giá Sancho quá cao khiến Ole phải tính đến một phương án khác. Và nó có lẽ cũng phù hợp hơn với quan điểm chiến thuật của HLV này kể từ khi đến Old Trafford.

Ole muốn tạo ra một lối chơi nhanh, ít chạm và có thêm nhiều miếng đánh đa dạng từ trung tuyến.

 Van de Beek được nhận xét có thể phát huy tối đa khả năng nếu làm thay vai trò của Pogba tại MU. Ảnh: Clutch Points.

Van de Beek được nhận xét có thể phát huy tối đa khả năng nếu làm thay vai trò của Pogba tại MU. Ảnh: Clutch Points.

Lời cảnh báo cho Pogba

Truyền thông Hà Lan tiết lộ việc Ole trực tiếp gọi điện cho Van de Beek, hứa hẹn về vai trò ở CLB mới đã thuyết phục được cầu thủ. Nhiều người tỏ ra nghi ngại về khả năng Van de Beek giẫm chân với Fernandes, tiền vệ đang được coi là nhạc trưởng trong lối chơi của MU.

Tuy nhiên, trong màu áo Ajax, Van de Beek đã quá quen với việc chơi cùng một số 10 khác trong đội bóng. Ở mùa giải 2019/20, HLV Erik ten Hag của Ajax thường sử dụng cả Van de Beek, Dusan Tadic hay Hakim Ziyech trong sơ đồ thi đấu.

Lối chơi đơn giản, ít chạm và thông minh của tiền vệ 23 tuổi khiến anh không bị giẫm chân với những mẫu nhạc trưởng kỹ thuật khác.

Van de Beek có thể chơi dạt cánh, đóng vai trò như một tiền vệ con thoi (box-to-box) có mặt ở khắp các điểm nóng trên sân.

Không giẫm chân với Fernandes, nhưng Van de Beek có thể làm thay vai trò của Pogba trong đội hình MU.

Ở mùa giải 2019/20, Van de Beek có 10 bàn thắng và 11 kiến tạo cho Ajax sau 37 lần ra sân. Pogba gặp chấn thương ở mùa giải vừa rồi và không đóng góp nhiều cho MU. Ở mùa giải 2018/19, tiền vệ người Pháp có 16 bàn và 11 kiến tạo sau 47 lần ra sân.

Trong mùa vừa qua, Pogba có trung bình 2,3 đường chuyền quyết định/trận. Trong khi đó, Van de Beek có 2,5 đường chuyền quyết định/trận.

Ở khâu phòng ngự, Van de Beek có số lần tắc bóng thành công trung bình 2,2 lần/trận, cao thứ 4 trong đội hình Ajax (thống kê từ Opta trong mùa giải 2019/20). So với các tiền vệ MU, Van de Beek là cầu thủ có tỷ lệ tắc bóng thành công tốt nhất với 75,9%.

Mùa giải 2018/19, Van de Beek có tỷ lệ chiến thắng trong các pha không chiến là 48,6% (thống kê từ WyScout). Van de Beek thực hiện trung bình 3,97 cú cắt bóng/trận, cao nhất trong số các tiền vệ MU.

Tất nhiên, trình độ của giải Eredivisie và Premier League có sự chênh lệch, nhưng các chỉ số phòng ngự của Van de Beek cho thấy anh đủ khả năng chơi tiền vệ trung tâm ở Manchester United.

Van de Beek giúp MU có thêm nhiều phương án tấn công ở khu trung tuyến. Ảnh: Sporf.

Guardian phân tích rằng để đảm bảo sự cân bằng trong lối chơi, MU cần một "máy quét" ở trung tâm. Van de Beek sẽ đá cặp hoàn hảo cùng Matic nhờ nguồn năng lượng dồi dào và khả năng xử lý bóng nhanh của mình.

Pogba vẫn là một cầu thủ tài năng, nhưng anh thường gặp vấn đề về kỷ luật. Pogba cũng hay khiến nhịp độ chơi bóng của MU chậm lại. Solsa luôn muốn MU chơi nhanh, tốc độ và ít chạm hơn nữa.

Thất bại trước Sevilla ở bán kết Europa League cho thấy lối chơi hiện tại của MU vẫn xuất hiện nhiều lỗ hổng. Van de Beek là một giải pháp hoàn hảo.

ESPN nhận định trong bối cảnh Pogba chỉ còn một năm hợp đồng với MU, sự có mặt của Van de Beek là hồi chuông mà BLĐ đội bóng dành cho tiền vệ người Pháp và siêu cò Mino Raiola.

MU có thể kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Pogba thêm 1 năm (đến tháng 6/2022) để tránh bị mất trắng cầu thủ. Tuy nhiên, vị trí của Pogba ở hàng tiền vệ MU giờ không còn bất khả xâm phạm.

Trong ngày công bố bản hợp đồng từ Ajax, HLV Solskjaer nói rất nhiều về tính cách của Van de Beek. Anh không phải mẫu cầu thủ có khả năng nhảy múa với trái bóng điêu luyện như Pogba, nhưng có sự chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu rất tốt.

Trong cuộc thanh trừng đầu tiên của Solsa tại MU, Pogba đã sống sót. Anh vẫn là một cầu thủ có đẳng cấp. Nhưng nếu không nỗ lực điều chỉnh lối chơi và cam kết tương lai với đội bóng, Pogba có thể mất chỗ đứng vì Van de Beek.

Van de Beek: 'Tôi đã đúng khi gia nhập MU' Tiền vệ Donny van de Beek khẳng định đây là thời điểm lý tưởng để anh chuyển đến CLB hàng đầu như Man United.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chieu-mo-van-de-beek-mu-gui-loi-canh-bao-den-pogba-post1127250.html