Chiêu mộ Griezmann, Barcelona nợ một tỷ USD

Việc mua sắm quá nhiều cầu thủ đắt giá trong những năm gần đây đã khiến Barcelona gánh trên vai khoản nợ khổng lồ lên đến một tỷ USD.

Barca phải trả thẳng 135 triệu USD vì Griezmann.

Barca phải trả thẳng 135 triệu USD vì Griezmann.

Trong tuần qua, Barcelona đã chấp nhận chi ra 135 triệu USD giải phóng hợp đồng giữa Griezmann và Atletico Madrid. Do không đàm phán được với đối thủ nên đội chủ sân Camp Nou phải chi trả tiền mặt một lần để sở hữu ngôi sao 28 tuổi người Pháp.

Griezmann chỉ là một trong số các ngôi sao đắt giá mà Barcelona chiêu mộ sau khi mất Neymar vào tay Paris SG vào năm 2017. Trước đó, họ đã chi tổng cộng hơn 300 triệu USD để sở hữu bộ đôi Dembele và Coutinho. Ngoài ra, Barca cũng mua rất nhiều cầu thủ khác với giá từ 30 đến 80 triệu USD trong khi số ngôi sao họ bán đi khá ít.

Chính việc thu chi trên thị trường chuyển nhượng chênh lệch quá lớn đã khiến Barca rơi vào cảnh nợ “đầm đìa”. Bên cạnh đó, việc tu sửa, nâng cấp sân vận động Camp Nou cũng khiến Barca tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Theo nguồn tin của SunSport, nhà đương kim vô địch La Liga đang gánh khoản nợ khổng lồ, lên đến một tỷ USD, trong đó có 569 triệu USD nợ ròng.

Theo các chuyên gia tài chính, Barca cần kiếm 226 triệu USD để giảm nợ ròng trong năm tài khóa 2019-20, qua đó tránh vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Hiện tại, Barca vẫn khá thoải mái nhờ nguồn thu lớn từ các hợp đồng tài trợ và tiền bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, họ vẫn ấp ủ chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất hành tinh - Neymar ở mùa hè này và buộc phải bán bớt một số ngôi sao như Ivan Rakitic, Malcom, Vidal… để có tiền.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chieu-mo-griezmann-barcelona-no-mot-ty-usd-1440863.tpo