Chiêu mộ Công Phượng, đội hình CLB TP.HCM mùa tới mạnh cỡ nào?

Có được chữ ký của Công Phượng, CLB TP.HCM đủ sức đua tranh sòng phẳng ngôi vô địch với Hà Nội FC.

Công Phượng vừa chính thức ra mắt CLB TP.HCM tại trụ sở CLB. Ở đội bóng mới, tiền đạo quê Đô Lương sẽ mang áo 21, chơi theo dạng cho mượn từ HAGL. Công Phượng được kỳ vọng mang tới sức sống mới cho đội chủ sân Thống Nhất để hướng tới những mục tiêu cao, trong bối cảnh CLB TP.HCM sẽ tham dự tới 4 đấu trường mùa này.

Công Phượng cập bến CLB TP.HCM.

Công Phượng cập bến CLB TP.HCM.

Sở hữu Công Phượng, CLB TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành bộ khung chinh chiến V-League mùa tới. Trong khung gỗ, Thanh Thắng cùng đàn em Bùi Tiến Dũng hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt. Do phải thi đấu nhiều mặt trận mùa này, HLV Chung Hae Soung nhiều khả năng "xoay tua" trong khung gỗ, tạo cơ hội cho cả hai thủ môn được ra sân nhiều.

Các nhân tố hàng phòng ngự CLB TP.HCM cơ bản được duy trì, với những Công Thành, Hữu Tuấn đóng vai trò trụ cột, cùng với những sự bổ sung từ HAGL như Văn Sơn, Đức Lương.

CLB TP.HCM cũng vừa có chữ ký của Pape Diakite - cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu giải hạng Nhất Mỹ 2019. Diakite cùng Hữu Tuấn sẽ là cặp trung vệ của CLB TP.HCM mùa này. Ở tuyến giữa, Thanh Thịnh, Văn Thuận vẫn là nòng cốt trong lối chơi và cách vận hành của CLB.

CLB TP.HCM sẽ rất đáng gờm.

Điểm nhấn của CLB TP.HCM đến từ hàng công. Sự có mặt của Công Phượng giúp HLV Chung Hae Soung có thể để CLB chơi với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó bộ ba tiền vệ là Phi Sơn - Công Phượng - Huy Toàn.

Với những cầu thủ rất giàu đột biến hứa hẹn giúp đội chủ sân Thống Nhất tấn công đa dạng, hoa mỹ hơn, thay vì "một màu" và phụ thuộc nhiều vào ngoại binh như mùa trước.

Vị trí tiền đạo cắm sẽ thuộc về cầu thủ ngoại. Do David N'Gog đã về nước vì không vượt qua bài kiểm tra y tế, Matias Fernandez - ngoại binh từng đá cho Everton nhiều khả năng được ông Chung tin dùng. Ngoài ra, Viktor Prodell - tiền đạo từng khoác áo ĐTQG Thụy Điển cũng sẽ là nhân tố đáng gờm.

Vikto Prodell chuyển tới CLB TP.HCM.

Ở vị trí dự bị, Xuân Nam là cái tên giàu tiềm năng. CLB TP.HCM vẫn đang thử nghiệm thêm một số cầu thủ ngoại. Do đá nhiều sân chơi, CLB TP.HCM đang rất muốn làm dày đội hình. Đội bóng của Chung Hae Soung đặt mục tiêu rất cao mùa này.

CLB TP.HCM đánh bại Becamex Bình Dương ở trận giao hữu 2-0 bằng các pha lập công của Phi Sơn và tân binh Huy Toàn. Đây là khởi đầu đầy hứa hẹn cho đội chủ sân Thống Nhất.

Trong tháng 1, CLB TP.HCM sẽ được "thử lửa" với nhiều đội bóng "máu mặt" đến từ Hàn Quốc như Ulsan Hyundai, Jeonnam Dragons, trước khi lên đường sang Thái Lan đá vòng sơ loại AFC Champions League với Buriram United.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/chieu-mo-cong-phuong-doi-hinh-clb-tphcm-mua-toi-manh-co-nao-ar517650.html