Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 tại Campuchia

Tối 29-8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2019). Các Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An và Tea Banh, Bộ trưởng Du lịch Thong Khon, đại diện Đoàn ngoại giao, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hội Khmer - Việt Nam đã đến dự chiêu đãi.

 Đại sứ Vũ Quang Minh đọc diễn văn.

Đại sứ Vũ Quang Minh đọc diễn văn.

Tại buổi chiêu đãi, toàn thể khách mời đã được xem những thước phim tài liệu phản ánh về những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong hơn bảy thập kỷ qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với đó là những hình ảnh sinh động về các lĩnh vực kinh tế, xã hội đang phát triển mạnh mẽ của nước bạn Campuchia cũng như hoạt động hợp tác mọi mặt giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.

Khách mời theo dõi phim tài liệu trình chiếu tại tiệc chiêu đãi.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định, những kết quả hợp tác tốt đẹp đạt được trong thời gian qua là lý do để tin rằng, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong lời phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn bảy mươi năm qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Bộ trưởng Thong Khon khẳng định, Campuchia và Việt Nam luôn trân trọng, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống. Hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao như: chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn trong năm 2018 và 2019. Trong khi đó, Campuchia vinh dự được chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự tham gia của bà tại Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 tại Siem Reap; gần đây nhất là chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Phnom Penh.

Quang cảnh tiệc chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại Phnom Penh.

Trên lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đã tăng lên hơn 4,7 tỷ USD năm 2018 và đạt mức 2,7 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm nay. Campuchia lạc quan tin tưởng rằng, giá trị thương mại song phương sẽ vượt qua mục tiêu 5 tỷ USD vào năm 2020.

Về du lịch, năm 2018, Campuchia đón 6,2 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 10,7%, trong đó có hơn 800 nghìn khách Việt Nam, đứng thứ hai trong số mười thị trường du lịch hàng đầu. Trong khi đó, Việt Nam tiếp nhận hơn 200.000 khách du lịch Campuchia, chủ yếu sang khám chữa bệnh. Dự kiến, lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia năm nay sẽ tăng lên 6,6 triệu người, trong đó có khoảng 900 nghìn khách Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Thong Khon chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia đào tạo nguồn nhân lực trên nhiều lĩnh vực từ trước đến nay. Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh của những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới.

NGUYỄN HIỆP – SƠN XINH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41389702-chieu-dai-trong-the-ky-niem-74-nam-quoc-khanh-2-9-tai-campuchia.html