Cẩn trọng với 'chiêu bán hàng' của Cty Kinh doanh & Pháp luật -Kỳ 2: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch ra văn bản đình chỉ

Được biết, chiêu trò tương tự đã từng diễn ra nhiều nơi trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhiều người dân bị dụ dỗ rồi bị lừa mua hàng kém chất lượng với giá cao...

Sau khi báo điện tử PL&XH đăng bài: “Chiêu bán hàng “độc nhất vô nhị” của Cty Kinh doanh & Pháp luật: Kỳ 1- Công văn của Sở bị biến tướng”, một số bạn đọc đã gọi điện phản ánh với PV: Hoạt động bán hàng tương tự từng diễn ra tại xã Nam Hồng, xã Tây Tiến… Sau khi những người bán hàng đã cao chạy xa bay, họ mới biết mình bị mắc bẫy nhưng không thể liên hệ được với nơi bán hàng…

Trao đổi qua số điện thoại 0946599656, một người xưng là nhân viên bảo hành của Cty CP truyền thông Kinh doanh & Pháp luật thừa nhận có tổ chức bán hàng tại đại bàn xã Nam Phú và Nam Hưng như phản ánh. Tuy nhiên, người này lại cho rằng: “Vì người dân thấy sản phẩm của chúng em tốt thì mua thôi chứ”?

Những người giới thiệu là cán bộ, nhân viên Cty CP Truyền thông Kinh doanh & Pháp luật lợi dụng công văn cho phép quảng cáo của Sở VHTT&DL để đi bán hàng

Đáng nói, sau khi rời khỏi địa điểm bán hàng tại xã Nam Hưng và xã Nam Phú của huyện Tiền Hải, có một người dân gọi điện tới số thuê bao 0946599656 yêu cầu trở lại nơi bán hàng để giải quyết, thì nhóm người này đã chuyển khoản trả lại số tiền mua hàng bếp hồng ngoại.

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Tiền Hải cho PV báo PL&XH biết, Phòng Văn hóa Thông tin có giới thiệu cán bộ, nhân viên Cty CP truyền thông Kinh doanh & Pháp luật đến các xã để liên hệ hoạt động quảng cáo theo nội dung công văn của Sở VHTT&DL.

“Chúng tôi giới thiệu về xã để họ thực hiện việc quảng cáo theo đúng thẩm quyền. Nhưng chúng tôi không giám sát nên họ không tổ chức treo băng rôn quảng cáo mà biến tướng việc quảng cáo để bán hàng cho người dân” , ông Tuyên cho biết.

Nhiều người bỏ ra hàng triệu đồng để mua những sản phẩm đáng giá vài trăm nghìn của nhân viên Cty CP Truyền thông Kinh doanh & Pháp luật

Cũng theo ông Tuyên, nhóm người của Cty CP Truyền thông Kinh doanh & Pháp luật cầm giấy giới thiệu của Phòng về liên hệ với UBND xã và cán bộ thôn để tổ chức bán hàng. Sau khi nhận được phản ánh của UBND xã và Công an xã thì Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tiền Hải đã báo cáo Sở VHTT&DL Thái Bình.

“Cán bộ thôn còn tham gia viết thư mời cho họ để mời người dân đến hội trường thôn, rồi họ tổ chức giới thiệu sản phẩm và bán hàng cho người dân như người dân phản ánh. Nhận được phản ánh, chúng tôi kịp thời báo cáo Sở VHTT&DL. Ngày 14-11, Sở đã có văn bản đình chỉ việc quảng cáo của Cty CP Truyền thông Kinh doanh & Pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, ông Tuyên cho biết thêm.

Không phải là đơn vị của báo Kinh doanh và Pháp luật

Trước đó, hành vi bán hàng của Cty này đã được một số báo phản ánh. Một số độc giả đã liên hệ với báo Kinh doanh và Pháp luật do nhầm tưởng Cty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật - Hà Nội trực thuộc báo. Về vấn đề này, Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật khẳng định, Cty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật - Hà Nội không phải là đơn vị của báo Kinh doanh và Pháp luật.

Vậy báo Kinh doanh và Pháp luật xin trân trọng thông tin để đến độc giả tránh hiểu lầm.

Nguyễn Khuê

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/can-trong-voi-chieu-ban-hang-cua-cty-kinh-doanh-phap-luat-ky-2-so-van-hoa-the-thao-du-lich-ra-van-ban-dinh-chi-127548.html