Chiêu bài tranh cử của Tổng thống Trump

Đảng Dân chủ đang đe dọa làm lung lay chiếc ghế quyền lực của Tổng thống Donald Trump nếu họ giành lại được quyền kiểm soát một phần Quốc hội, khiến bóng ma u ám phủ bóng nền chính trị Washington đang trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, ngay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Những bi sỹ Mỹ được triển khai để hỗ trợ an ninh dọc biên giới Mexico. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại “gây bão” trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6-11 tới, khi tiếp tục ra đòn nhằm vào người di cư.

Hôm 31-10 (sáng 1-11, giờ Việt Nam), trước khi bay đến Florida cho giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump đe dọa sẽ triển khai khoảng 15.000 binh sĩ trên biên giới với Mexico - bằng với quy mô của quân đội Mỹ tại Afghanistan - để chống lại người di cư bất hợp pháp.

Triển khai 15.000 quân đến biên giới Mexico

Bất chấp những chỉ trích nhằm vào những tuyên bố đang gây chia rẽ về vấn đề nhập cư và làm bùng nổ chủ nghĩa cực đoan ở trong nước, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ triển khai 15.000 binh sĩ đến khu vực dọc biên giới với Mexico.

“Có rất nhiều người thô lỗ trong các đoàn người đến Mỹ. Họ không phải là thiên thần”, ông Trump nói, đề cập đến những người di cư từ các nước nghèo ở Trung Mỹ đến Mỹ với hy vọng có cuộc sống tốt hơn hoặc thoát khỏi bạo lực. Phát biểu tại Nhà Trắng trước khi chuẩn bị lên đường đến bang Florida, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ chuẩn bị triển khai khoảng 10.000-15.000 quân nhân tới khắp khu vực biên giới, bên cạnh lực lượng Tuần tra Biên giới, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng tất cả những người khác. Không ai có thể vào được”. Tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng cũng khiến giới chức Lầu Năm Góc bất ngờ. Hôm 30-10, ông Trump thông báo sẽ triển khai hơn 5.000 binh sĩ đến biên giới Mexico. Điều đó đã rất bất thường, nhưng lần này, con số mà ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng là 15.000 binh sĩ.

Chưa rõ quyết định cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng cốt lõi vấn đề là thông điệp của Trump gửi đến những người ủng hộ, đó cũng là cảnh báo gần như mỗi ngày của ông rằng: nước Mỹ đang bị tấn công từ “cuộc xâm lược” của những người nhập cư bất hợp pháp và đảng Dân chủ có chủ trương mở cửa biên giới nếu giành chiến thắng ở Quốc hội.

“Kể tội” người di cư

Ông Trump thường xuyên mô tả những người nhập cư bất hợp pháp - một thiểu số rất nhỏ trong số đó đã thành lập các nhóm để cố gắng đi bộ hàng trăm ki-lô-mét về phía biên giới Mỹ - là “kẻ hiếp dâm” và “côn đồ”. “Đó là một nhóm người nguy hiểm”, ông Trump nói về nhóm nghìn người di cư mới nhất, những người vẫn còn ở sâu bên trong lãnh thổ Mexico và nhấn mạnh: “Họ không thể đến đất nước chúng ta”. Tình hình hiện nay ở biên giới với Mexico, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, là “một cuộc khủng hoảng chưa từng có”. Tuy nhiên, số liệu chính thức cho thấy, số lượng người nhập cư bất hợp pháp bị chặn lại năm 2018 chỉ là 400.000, chỉ bằng 25% con số 1,6 triệu vào năm 2000.

Thực tế cho thấy, Tổng thống Trump liên tục nói về chính sách chống người di cư bất hợp pháp trong nhiều tháng qua. Tại các cuộc tuần hành “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, giống như ở Florida lần này, ông Trump dẫn dắt những người ủng hộ hướng đến việc “xây dựng bức tường” - ám chỉ đến giấc mơ chưa thực hiện của ông về việc dựng tường dọc theo toàn bộ biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng nước Mỹ đang bị nhấn chìm trong cuộc tranh cãi sâu sắc vào tuần trước khi một người cuồng tín chống Do Thái bị cáo buộc xả súng bắn chết 11 người trong giáo đường Do Thái ở Pittsburgh. Theo báo cáo tin tức của Mỹ, nghi phạm này đã lấy cảm hứng từ bài phát biểu của Tổng thống Trump và mong muốn chiến đấu cho người da trắng. Tương tự, một người đàn ông ở Florida, bị bắt tuần trước về tội gửi bom tự chế cho hàng chục đối thủ đảng Dân chủ của ông Trump, cũng là một người ủng hộ Tổng thống Trump.

Ông Trump có kế hoạch tổ chức 11 cuộc tuần hành tại 8 tiểu bang trong 6 ngày tới, với hy vọng sẽ lấy lòng các cử tri cốt lõi của đảng Cộng hòa và thúc đẩy đảng duy trì sự thống trị ở cả hai viện tại Quốc hội. Đảng Dân chủ đang đe dọa làm lung lay chiếc ghế quyền lực của Tổng thống Trump nếu họ giành lại được quyền kiểm soát một phần Quốc hội, khiến bóng ma u ám phủ bóng nền chính trị Washington đang trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_197648_chieu-bai-tranh-cu-cua-tong-thong-trump.aspx