Chiều 9/10: Thêm 5 chuyên gia người Ấn Độ mắc Covid-19

Chiều 9/10, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ được cách ly ngay tại Đồng Tháp.

Ca bệnh 1101 (BN1101), 42 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Ca bệnh 1102 (BN1102), 50 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Ca bệnh 1103 (BN1103), 31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Ca bệnh 1104 (BN1104), 66 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Ca bệnh 1105 (BN1105), 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

BN1101-1105 là các nam chuyên gia làm việc tại Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj.

Ngày 6/10/2020, họ từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 7/10/2020, các chuyện gia này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.

Hiện tại, họ đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, tính đến 18h ngày 9/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 9/10, nước ta có thêm 5 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hôm nay, Việt Nam tròn 37 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 52 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19, hôm nay BN1063 được công bố khỏi bệnh.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Số ca tử vong: 35 ca; Số ca điều trị khỏi: 1.024 ca.

Ngân Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chieu-910-them-5-chuyen-gia-nguoi-an-do-mac-covid-19-519893.html