Chiều 30/9 chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Chiều 30/9 chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trước thông tin cuối tuần trước rằng Nhà Trắng đang cân nhắc về các biện pháp hạn chế đầu tư vào Trung Quốc.

Chiều 30/9 chứng khoán châu Á biến động trái chiều. Ảnh: Reuters

Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ đã khẳng định rằng không có kế hoạch xóa bỏ việc niêm yết của các công ty Trung Quốc trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, song chứng khoán Thượng Hải và Tokyo đều mất đà trước khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (bắt đầu từ 1/10).

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán (TTCK) Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,6% xuống 21.755,84 điểm. Cùng đà giảm, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 2.905,19 điểm. Theo các chuyên gia, chứng khoán tại hai thị trường này đi xuống là do hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư, do những lo ngại về cuộc thương chiến đã kéo dài trong hơn một năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiến lược gia Yoshihiro Ito thuộc Okasan Online Securities cho rằng hoạt động bán ra cố phiếu đã được thúc đẩy, khi sự thiếu chắc chắn xung quanh tiến trình đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung “đè nặng” lên tâm lý của giới đầu tư.

Trong phiên cuối tuần trước, chứng khoán đã chìm trong sắc đỏ, sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đang xem xét loại các công ty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Stephen Innes, chiến lược gia về thị trường châu Á Thái Bình Dương tại AxiTrader, nhận định tuyên bố phản bác thông tin trên của Bộ Tài chính Mỹ đã làm dịu đi phần nào tâm lý lo ngại của thị trường.

Ngược với đà giảm của Thượng Hải, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,5% và đóng cửa ở mức 26.074,54 điểm, trong đó các mã cổ phiếu hóa chất và viễn thông lớn dẫn đầu đà tăng, trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, tại thị trường Việt Nam, VN - Index giảm 1,28 điểm xuống 996,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 176,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.854 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 164 mã giảm giá.

HNX – Index tăng nhẹ 0,28 điểm lên mức 105,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 22,44 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 340 tỷ đồng. Toàn sàn có 76 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 63 mã giảm giá./.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chieu-30-9-chung-khoan-chau-a-bien-dong-trai-chieu/135091.html