Chiều 30/5, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Trong phiên giao dịch chiều 30/5 các nhà đầu tư lo ngại trước khi các nhà lập pháp Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thông qua thỏa thuận trần nợ nhằm tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần trước, một tuần trước hạn chót là ngày 5/6 khi chính phủ dự kiến sẽ cạn tiền mặt.

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3% lên 31.328,16 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 18.595,78 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.224,21 điểm. Thị trường chứng khoán Singapore, Seoul và Mumbai cũng tăng điểm, nhưng Sydney, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila, Bangkok và Jakarta giảm điểm.

Chuyên gia Tapas Strickland của Ngân hàng Quốc gia Australia cho biết: “Việc bỏ phiếu về trần nợ của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ Tư (31/5) và dường như có khả năng được thông qua”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi việc giải quyết trần nợ sẽ loại bỏ lo lắng cho các thị trường thì lại có nhiều lo ngại về thanh khoản có thể ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho việc Mỹ công bố số liệu việc làm vào thứ Sáu (2/6), với lo ngại rằng số liệu việc làm tăng mạnh sẽ gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc tiếp tục nâng lãi suất khi cơ quan này đang nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 30/5, VN-Index tăng 3,07 điểm lên hơn 1.078 điểm. Toàn sàn có 225 mã tăng giá, 156 mã giảm giá và 60 mã đứng giá. HNX-Index tăng hơn 1 điểm lên 221,33 điểm. Toàn sàn có 102 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

Vân Anh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chieu-30-5-thi-truong-chung-khoan-chau-a-dien-bien-trai-chieu/292865.html