Chiều 25/1, thị trường chứng khoán châu Á phục hồi

Trong phiên giao dịch 25/1, thị trường chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt bán tháo vào cuối tuần trước khi các nhà đầu tư theo dõi tiến triển trong gói giải cứu kinh tế mới của Tổng thống Joe Biden.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 25/1, thị trường chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt bán tháo vào cuối tuần trước khi các nhà đầu tư theo dõi tiến triển trong gói giải cứu kinh tế mới của Tổng thống Joe Biden.

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 190,84 điểm (0,67%) lên 28.822,29 điểm, khi các nhà đầu tư hướng sự chú ý vào các báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Theo Mizuho Securities, giới đầu tư đang giữ tâm lý chờ đợi do sự thiếu chắc chắn liên quan đến các biện pháp kích thích mới của Mỹ và doanh nghiệp Nhật Bản chuẩn bị bước vào “mùa” báo cáo doanh thu.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,48% lên 3.624,24 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 711,16 điểm (2,41%) lên 30.159,01 điểm.

Chính phủ của tân Tổng thống Mỹ đang nỗ lực giải quyết những lo ngại của đảng Cộng hòa rằng đề xuất về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD là quá lớn. Nhà phân tích Jeffrey Halley của OANDA cho rằng diễn biến từ Washington DC cho thấy “tuần trăng mật” của Tổng thống Biden có thể sẽ không kéo dài.

Chiến lược gia Stephen Innes của Axi cho rằng những đột phá về vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ đưa cuộc sống bình thường trở lại trong năm 2021, qua đó giúp thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, sự xuất hiện biến thể mới, chính sách giãn cách xã hội và sự chậm trễ trong việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 ở một số nơi là những nhân tố làm tăng nguy cơ đối với đà tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên 25/1, chỉ số VN-Index giảm 0,73 điểm (0,06%), xuống 1.166,05 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 8,28 điểm (3,45%) xuống 231,84 điểm./.

Phan Thị Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chieu-251-thi-truong-chung-khoan-chau-a-phuc-hoi/691454.vnp