Chiến trường Syria: Nga lần đầu chịu thua trước Mỹ?

Nga tiếp tục thể hiện sự tức giận trước việc Mỹ kiên quyết đòi giữ quyền kiểm soát các mỏ dầu ở chiến trường đông bắc Syria. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Nga phải chịu thua trước Mỹ ở chiến trường Syria.

Mỹ để lại quân ở chiến trường Syria để giữ các mỏ dầu

Mỹ để lại quân ở chiến trường Syria để giữ các mỏ dầu

Bất chấp việc Mỹ đã giảm sự hiện diện quân sự ở Syria, Tổng thống Donald Trump vẫn liên tục nhấn mạnh rằng, Washington có ý định duy trì sự kiểm soát đối với các mỏ dầu ở đông bắc Syria.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov hôm nay (22/11) đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các hành động của Mỹ ở Syria, miêu tả đó là những hành động “gây phá hoại và không nhất quán”, đặc biệt là những động thái liên quan đến các mỏ dầu ở Syria. Moscow thực sự rất tức giận trước việc Mỹ tuyên bố rút quân đi nhưng rồi lại tiếp tục ở lại giữ các mỏ dầu của Syria.

Ban đầu, khi Mỹ quyết định rút quân đi, người ta tin rằng, đây là một chiến thắng lớn mà chính quyền Tổng thống Trump hai tay “dâng” cho Nga và Syria. Rõ ràng, Mỹ rút quân đi đã giúp Nga có được vị trí chủ chốt ở Syria. Hơn thế nữa, việc Mỹ rút quân đi đã giúp đồng minh của Nga - chính quyền Tổng thống Assad có cơ hội giành lại được một phần lãnh thổ rộng lớn mà họ từng chật vật, khó khăn chưa giành lại được.

Tuy nhiên, với việc ông Trump để lại quân ở lại bảo vệ các mỏ dầu, Nhà lãnh đạo Mỹ đã ngăn chặn khả năng tiếp cận nguồn lực dầu mỏ nhiều lợi ích kinh tế của chính quyền Tổng thống Assad khi mà Syria đang cần rất nhiều tiền cho quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh. Với vai trò chủ chốt ở Syria, Nga chắc chắn sẽ tham gia sâu vào quá trình tái thiết nói trên và cũng mong muốn được hưởng lợi từ quá trình này. Việc không được tiếp cận vào các mỏ dầu ở đông bắc Syria chắc chắn sẽ khiến Nga gặp khó trong quá trình giúp đỡ đồng minh tái thiết đất nước cũng như khiến lợi ích kinh tế mà Nga muốn có được ở Syria giảm đi rất nhiều.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh của Syria sẽ phải mất khoảng 250 tỉ USD và Syria đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai đồng minh lớn là Iran và Nga.

Chính vì lý do trên, Nga đã không giấu nổi sự tức giận. Giới chức Nga liên tục chỉ trích hành động của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin trước đó từng miêu tả hành động của Mỹ là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Moscow thậm chí còn dùng từ “cướp bóc quốc tế” để miêu tả về động thái của Mỹ trong việc để lại quân ở chiến trường Syria nhằm giữ các mỏ dầu.

Theo các nguồn tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang dựng lên hai căn cứ quân sự mới ở Deir ez-Zor. Điều này cho thấy, Mỹ có ý định để lực lượng của mình đóng lại lâu dài ở khu vực này. Một căn cứ nằm gần thành phố Rmelan, tỉnh al-Hasakah. Căn cứ này nằm gần khoảng 1.300 giếng dầu và rộng khoảng 4km vuông.

Rõ ràng, Tổng thống Putin và đồng minh Syria đang phải đối mặt với một thất bại đầu tiên. Cụ thể, giới chuyên gia cho rằng, ông Putin và đồng minh Assad có thể phải đương đầu với một thách thức về tài chính đầy khó khăn từ quyết định của ông Trump về việc triển khai quân đến khu vực đông bắc Syria.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201911/chien-truong-syria-nga-lan-dau-chiu-thua-truoc-my-72f68a2/