Chiến trường Syria đặt dấu chấm hết 'Kiếm sĩ' Su-24 Nga?

Cho đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 chiếc Su-24 bị phá hủy tại chiến trường Syria, một do tai nạn và hai chiếc khác bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên bầu trời Syria.

Từng được mệnh danh là "kiếm sĩ bầu trời", Su-24 là niềm tự hào của không quân Liên Xô thời điểm chúng xuất hiện.

Hệ thống điện tử tân tiến, khả năng thay đổi hình dạng cánh khi bay, mang theo nhiều loại vũ khí có độ công phá mạnh, Su-24 là nỗi kinh hoàng cho các đối thủ.

Có thể nói Su-24 là một trong những chiếc máy bay cường kích mạnh nhất của không quân Liên Xô và Nga.

Dù Nga đã có Su-34 để thay thế, tuy nhiên giới quan sát cho rằng ở một số tình huống chiến đấu Su-24 vẫn còn rất đắc lực.

Tại chiến trường Syria, Su-24 là loại chiến đấu cơ cần mẫn nhất, cường độ cất cánh thực hiện nhiệm vụ của chúng đừng đầu trong số các loại máy bay của Nga tại đây.

Chiến thắng khủng bố IS đánh dấu công trạng lớn của chiếc cường kích này.

Trong suốt thời gian tăng cường không kích để giúp quân đội Syria tấn công vào Đông Gouta, Su-24 đã thực hiện hàng chục phi vụ mỗi ngày.

Chính sự cần mẫn này đã giúp quân đội Syria giành được những chiến thắng vẻ vang trên chiến trường.

Mặc dù vậy, Su-24 được chế tạo cho vai trò chủ đạo tấn công mặt đất, khi đối phó với lực lượng khủng bố và phiến binh thánh chiến vốn không có không quân cũng như lực lượng phòng không đủ mạnh thì việc giao nhiệm vụ cho Su-24 hủy diệt phiến quân cũng là điều dễ hiểu.

Với 8 tấn bom đạn mang theo, Su-24 đủ sức san phẳng bất cứ cứ điểm nào của phiến quân.

Tuy nhiên nếu đối diện với một lực lượng quân sự mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel thì lại là chuyển khác.

Những chiếc Su-24 đang dần trở nên yếu thế nếu đối diện với một cuộc chiến tranh quy ước, chúng có thể dễ dàng bị bắn hạ, hoặc cường độ hoạt động quá cao cũng khiến loại chiến đấu cơ này phát sinh lỗi.

Chiếc Su-24 của Nga bị tổn thất đầu tiên tại Syria khi bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24-11-2015.

Chiếc Su-24 thứ hai của Nga bị phá hủy vào ngày 10-10-2017, khi đang cất cánh từ sân bay Khmeimim, chiếc máy bay gặp sự cố nổ tung khiến 2 thành viên thiệt mạng.

Chiếc Su-24 thứ ba của không quân Syria bị phá hủy cũng bởi F-16 Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm 1-3-2020.

Như vậy ít nhất đã có 3 chiếc Su-24 bị tổn thất tại chiến trường Syria. Nếu cuộc chiến căng thẳng tại phía Bắc Syria tiếp tục, có thể F-16 Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn bắn hạ thêm những chiếc Su-24 nữa.

Mặt khác giới phân tích chỉ ra rằng, Su-24 đang phải gồm mình để chịu đựng một cuộc chiến khốc liệt, tầng suất hoạt động liên tục sẽ khiến cho chúng nhanh xuống cấp.

Có thể những chiếc Su-24 của Nga sau thời gian hoạt động tại Syria sẽ bị loại biên vì "giới hạn mỏi" của khung thân đã hết.

Nga vẫn đang còn khoảng 500 chiếc Su-24 trong biên chế, trong đó khoảng 300 chiếc trong trạng thái chiến đấu, số còn lại ở dạng niêm cất.

Trong một vài năm tới, Su-24 sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Su-34.

Chiến trường Syria có thể sẽ là nơi tung hoành thực chiến cuối cùng của dòng chiến đấu cơ này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chien-truong-syria-dat-dau-cham-het-kiem-si-su24-nga/844866.antd