Chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, Trung Quốc phản đòn lần thứ 2

Cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ tiếp tục leo thang. Sau khi chính phủ Mỹ hồi tháng trước tuyên bố sẽ đánh thuế 10% và hôm 2/8 tiếp tục tuyên bố sẽ nâng mức thuế thành 25% đánh vào 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ; ngày 3/8, Bắc Kinh đã quyết định có biện pháp đáp trả lần thứ 2 kể từ tháng 6.

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang.

Theo Đông Phương, Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc đã quyết định nâng mức thuế từ 5% tới 25% đối với 5.207 sản phẩm Mỹ trị giá 60 tỷ USD nhập vào Trung Quốc. Những sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm các nông sản phẩm như thịt, dầu ăn, sữa bột….các sản phẩm công nghệ như nhạc cụ, tấm phim…và các y cụ, dược phẩm; ngày tháng bắt đầu thực hiện sẽ được công bố sau. Sau khi Bắc Kinh công bố quyết định này, Washington lập tức cảnh cáo Trung Quốc “chớ có đánh giá thấp quyết tâm phản kích của Tổng thống Donald Trump”.

Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc đã quyết định nâng mức thuế từ 5% tới 25% đối với 5.207 sản phẩm Mỹ trị giá 60 tỷ USD nhập vào Trung Quốc.

Trong thông báo của mình, Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc chỉ rõ: Mỹ đã đi ngược lại thỏa thuận chung đạt được sau nhiều lần đàm phán giữa hai bên, đơn phương tự ý nâng cấp va chạm mậu dịch, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của WTO, phá hoại chuỗi ngành nghề và thể chế mậu dịch tự do toàn cầu; thực chất làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc và gây ảnh hưởng phụ đến việc phát triển kinh tế toàn thế giới, bao gồm cả nước Mỹ; vì vậy, Trung Quốc sẽ kịp thời tăng thuế đánh vào các sản phẩm Mỹ nói trên với các mức khác nhau từ 5 %, 10%, 20% và 25%.

Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc áp dụng biện pháp trả đũa trên đây, mục đính là bảo vệ lợi ích hợp pháp của bản thân; thông qua biện pháp phản chế để kìm hãm va chạm mậu dịch leo thang; biện pháp liên quan cũng cố gắng gảm thiểu ảnh hưởng đối với đời sống nhân dân và tình hình trong nước. Sau khi áp dụng biện pháp này, các ngành liên quan sẽ cùng các giới xã hội đánh giá lại hiệu quả để cố gắng giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trong nước.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow lên tiếng cảnh báo Trung Quốc: “Tốt nhất đừng đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Donald Trump”.

Thông báo cũng nói, Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục căn cứ bố trí và tiết tấu đã định, kiên định thúc đẩy cải cách mở cửa, kiên trì toàn cầu hóa kinh tế, kiên định bảo vệ nguyên tắc tự do hóa mậu dịch và thể chế mậu dịch đa phương, cùng mọi quốc gia tiến bộ tìm kiếm cùng nhau phát triển, cùng hưởng phồn vinh.

Sau khi Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố danh mục các mặt hàng Mỹ bị tăng thuế suất, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow lập tức lên tiếng cảnh báo Trung Quốc: “Tốt nhất đừng đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Donald Trump”. Bộ Thương mại Mỹ thì thông báo: nhập siêu mậu dịch của Mỹ tháng 7 đã gia tăng, đạt tới 46,3 tỷ USD; 6 tháng đầu năm, mức nhập siêu cũng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem ra, cuộc chiến mậu dịch giữa hai bên Mỹ - Trung sẽ ngày càng kịch liệt, hy vọng về một cuộc tái đàm phán giữa quan chức cao cấp hai bên ngày càng trở nên xa vời.

Thu Thủy /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/chien-tranh-thuong-mai-tiep-tuc-leo-thang-trung-quoc-phan-don-lan-thu-2-300153.html