Chiến tranh thương mại bắt đầu 'ăn mòn' lợi nhuận của doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Lợi nhuận của khoảng 95 công ty lớn nhất ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam giảm 1,5% trong quý 3/2018.

Ảnh: Nikkei

Lợi nhuận tại nhóm doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á giảm lần đầu tiên trong 9 quý, nguyên nhân chính do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và các đồng nội tệ trong khu vực giảm giá.

Theo tính toán của Nikkei Asian Reviews, lợi nhuận của khoảng 95 công ty lớn nhất ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam giảm 1,5% trong quý 3/2018. Tổng lợi nhuận của nhóm công ty thuộc Nikkei Asia 300 giảm xuống mức 14,4 tỷ USD, dựa theo tính toán về chênh lệch tỷ giá trong thời kỳ tương ứng, theo số liệu của QUICK-FactSet.

Lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp thuộc Nikkei 300 trong quý 2/2018 ạt 14,8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Việc lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm diễn ra cùng lúc với sự đi xuống của nhiều nền kinh tế trong khu vực. Trong quý 3/2018, kinh tế Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đồng loạt tăng trưởng yếu hơn so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những lý do chính khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại chính là do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Nhóm doanh nghiệp phát triển theo định hướng xuất khẩu chịu tác động tiêu cực khi mà hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đánh thuế cao hơn với hàng xuất khẩu của nhau, mức thuế thậm chí cao hơn trong quý.

Tập đoàn Siam sản xuất vật liệu xây dựng của Thái Lan công bố tăng trưởng lợi nhuận đạt 20% tính theo giá trị của đồng baht Thái.

Chủ tịch kiêm CEO của Siam, ông Roongrote Rangsiyopash, nhận xét: “Chiến tranh thương mại dai dẳng đã ăn vào xuất khẩu của chúng tôi trong quý 3/2018. Đối đầu thương mại Mỹ - Trung Quốc tạo ra thêm nhiều bất ổn cho chính sách nhập khẩu của các đối tác nhập khẩu của chúng tôi, điều đó khiến cho xuất khẩu suy giảm”.

Đồng nội tệ yếu tại nhiều nền kinh tế phát triển tác động đến hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp hoạt động tại nhiều quốc gia. Hãng viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, SingTel, công bố lợi nhuận tính theo đồng đôla Singapore giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn y tế lớn nhất châu Á IHH Healthcare công bố lỗ ròng 24 triệu USD trong quý 3/2018.

TRUNG MẾN
Theo Cuộc sống An toàn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/chien-tranh-thuong-mai-bat-dau-an-mon-loi-nhuan-cua-doanh-nghiep-lon-nhat-dong-nam-a-3482149.html