Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng?

Với những bất ổn chính trị và xung đột chính trị đã và đang diễn ra ở một số khu vực trên thế giới, nhiều chuyên gia quan ngại sẽ có thể châm ngòi cho Chiến tranh thế giới 3 nổ ra. Nếu cuộc chiến này xảy ra thì quốc gia nào sẽ giành chiến thắng?

Tạp chí The Richest của Mỹ đưa ra một số dự đoán về việc nếu Chiến tranh thế giới 3 nổ ra thì quốc gia nào những quốc gia nào có thể giành chiến thắng.

Tạp chí The Richest của Mỹ đưa ra một số dự đoán về việc nếu Chiến tranh thế giới 3 nổ ra thì quốc gia nào những quốc gia nào có thể giành chiến thắng.

Để đưa ra danh sách này, The Richest xem xét các tiêu chí: tổng số quân nhân (bao gồm cả đang hoạt động, dự phòng và bán quân sự); Tiềm lực hải quân (tính theo tổng trọng tải thực tế của các tàu quân sự); Tiềm lực không quân (số lượng máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tấn công); Xu hướng chi tiêu quân sự (tính theo đô la Mỹ và tỷ lệ phần trăm trên tổng GDP); Số lượng vũ khí hạt nhân dự tính.

Dựa trên những tiêu chí trên, Therichest đưa ra danh sách 5 quốc gia có khả năng giành chiến thắng nếu như Thế chiến 3 nổ ra. Đứng đầu danh sách là Trung Quốc. Bắc Kinh chi 166 tỷ USD cho hoạt động quân sự năm 2013, chiếm khoảng 2% GDP.

Trung Quốc có tổng số quân nhân là 7.054.000; Tiềm lực không quân: 1.500 máy bay chiến đấu, chưa thống kê được số máy bay trực thăng; Tiềm lực hải quân: Khoảng 708.086 tấn; Vũ khí hạt nhân ước tính: Khoảng 240. Những con số này cho thấy chính quyền Bắc Kinh có tiềm lực quân sự mạnh.

Đứng thứ 2 là Mỹ. Sức mạnh quân sự của nước này được đánh giá là rất mạnh khi chi 682 tỷ USD cho hoạt động quân sự năm 2013, chiếm 4,4% GDP.

Tổng số quân nhân của Mỹ là 2.291.910 người; Tiềm lực không quân: 3318 máy bay chiến đấu, 6.417 máy bay trực thăng tấn công; Tiềm lực hải quân: Khoảng 3.415.893 tấn; Vũ khí hạt nhân ước tính: đã phá hủy 1.654 trên tổng số 5.113.

Đứng thứ 3 là Nga trong top 5 quốc gia có khả năng giành chiến thắng nếu Thế chiến 3 nổ ra. Điện Kremlin chi 90,7 tỷ USD cho hoạt động quân sự năm 2013, chiếm 4,4% GDP.

Tiềm lực quân sự của Nga khiến nhiều nước phải dè chừng khi: Tổng số quân nhân: 3.250.000; Tiềm lực không quân: 1.900 máy bay chiến đấu, 1.655 máy bay trực thăng tấn công; Tiềm lực hải quân: Khoảng 845.730 tấn; Vũ khí hạt nhân ước tính: Đã phá hủy 1.480/4502 vũ khí.

Vị trí tiếp theo là Ấn Độ. Nước này chi 46,1 tỷ USD cho hoạt động quân sự năm 2013, chiếm 2,5% GDP.

Sức mạnh quân sự của Ấn Độ thể hiện qua các con số sau: Tổng số quân nhân: 4.768.407; Tiềm lực không quân: 1080 máy bay chiến đấu, 140 máy bay trực thăng tấn công; Tiềm lực hải quân: Khoảng 317.725 tấn; Vũ khí hạt nhân ước tính: Khoảng 100.

Vương quốc Anh xếp ở vị thứ 5 trong danh sách những quốc gia có khả năng giành chiến thắng nếu Thế chiến 3 diễn ra. Quốc gia này chi 60,8 tỷ USD cho hoạt động quân sự năm 2013, chiếm 2,5% GDP.

Tổng số quân nhân của Anh là 387.570; Tiềm lực không quân: 222 máy bay chiến đấu, 153 trực thăng tấn công; Tiềm lực hải quân: Khoảng 367.860 tấn; Vũ khí hạt nhân ước tính: Đã tiêu hủy khoảng 160 trên tổng số 225.

Mời quý độc giả xem video: Cuộc khẩu chiến Chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chien-tranh-the-gioi-3-no-ra-nuoc-nao-se-gianh-chien-thang-1329972.html