Chiến tranh liên miên, hàng triệu trẻ Yemen bị suy dinh dưỡng

Theo Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 22 triệu người dân Yemen đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó có 17 triệu người bị suy dinh dưỡng, sau hơn 3 năm quốc gia Trung Đông này chìm trong nội chiến.

Theo The Sun, bé gái 4 tuổi này chỉ là một trong số hàng triệu người dân Yemen chịu ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. (Nguồn ảnh: The Sun)

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 22 triệu người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó 17 triệu người bị suy dinh dưỡng. Khủng hoảng nhân đạo ở Yemen được coi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới.

Một ông bố bế đứa con bị suy dinh dưỡng của mình đến bệnh viện ở thủ đô Sanaa kiểm tra sức khỏe.

Một em nhỏ cầm bình sữa uống trong bệnh viện ở thủ đô Sanaa, nơi có rất nhiều trẻ suy dinh dưỡng đang điều trị.

Bé gái khóc thét khi bị bác sĩ tiêm trong bệnh viện.

Nhiều tổ chức nhân đạo cảnh báo cả đất nước Yemen đang bên bờ vực của nạn đói.

Các bác sĩ đặt em nhỏ bị suy dinh dưỡng lên bàn cân trong bệnh viện ở thủ đô Sanaa.

Hàng nghìn người dân Yemen tham dự một đám tang tập thể ở phía bắc thành phố Saada. Khi một chiếc xe buýt chở các học sinh đến trại hè bị trúng tên lửa khi đi qua một khu chợ, khiến 43 người thiệt mạng.

Được biết, các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và quân nổi dậy Houthi bắt đầu từ năm 2015 đã tàn phá nặng nề quốc gia Trung Đông này.

Chiến tranh đã khiến cuộc sống của người dân Yemen rơi vào cảnh lầm than, hàng triệu người phải sơ tán và hiện giờ đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Mời độc giả xem thêm video: Thuyền chở người tị nạn bị tấn công ở Yemen năm 2017, 31 người chết (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chien-tranh-lien-mien-hang-trieu-tre-yemen-bi-suy-dinh-duong-1110651.html