'Chiến tranh giữa các vì sao VIII' sẽ thu hơn 400 triệu USD khi ra mắt

Cơn sốt 'Star Wars: The Last Jedi' sẽ bùng nổ trong cuối tuần này, và hãng Disney cùng Lucasfilm đang manh nha đẩy mạnh chiến dịch tranh giải Oscar cho bom tấn.

Theo ước tính của giới quan sát, phần tám loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao dự kiến thu 425 triệu USD toàn cầu sau ba ngày cuối tuần. Tại Bắc Mỹ, phim chính thức khởi chiếu từ 15/12. Tuy nhiên, tại một số quốc gia châu Âu, bom tấn sẽ ra rạp ngay từ tối 13 hoặc 14/12.

Trên đường chinh phục những kỷ lục phòng vé

Số lượng phòng chiếu dành cho Star Wars: The Last Jedi tại Bắc Mỹ đạt mức kỷ lục là 4.175. Trong đó, có 410 phòng chiếu IMAX và 3.600 phòng chiếu 3D. Disney và Lucasfilm tự tin cho rằng bộ phim hoàn toàn có thể phá kỷ lục 57 triệu USD từ đêm chiếu sớm mà The Force Awakens (2015) đang nắm giữ.

Cũng tại riêng Bắc Mỹ, Star Wars: The Last Jedi nhiều khả năng trở thành bộ phim thứ tư đạt doanh thu mở màn trên 200 triệu USD trong lịch sử. Trong quá khứ, mới chỉ có ba bom tấn làm được điều đó là Star Wars: The Force Awakens (2015), Jurassic World (2015) và The Avengers (2012).

Star Wars: The Last Jedi sẽ càn quét các phòng vé trên khắp thế giới trong cuối tuần này.

Khán giả cũng khấp khởi chờ đợi xem liệu kỷ lục doanh thu Bắc Mỹ lên tới 936 triệu USD do chính phần bảy - The Force Awakens - tạo nên có thể bị phá hay không. The Last Jedi tiếp nối câu chuyện từ tập trước tại “thiên hà xa thật xa”, với những bí mật mới của gia đình Skywalker và nhân vật Rey (Daisy Ridley).

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, phim bổ sung ba gương mặt mới đáng chú ý là Kelly Marie Tran, Laura Dern và Benicio del Toro. Ngoài ra, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân của Việt Nam đảm nhận một vai phụ trong phim.

Nếu dự đoán về con số 425 triệu USD trong cuối tuần này của The Last Jedi trở thành sự thật, đây sẽ là thành tích cao thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu ra mắt toàn cầu. Kỷ lục hiện do Fast & Furious 8 nắm giữ với 541 triệu USD, do phim ra mắt cùng lúc tại Bắc Mỹ và Trung Quốc hồi tháng 4.

Sẽ chinh phục luôn cả Oscar?

Sau buổi chiếu sớm cho báo chí hồi đầu tuần, Star Wars: The Last Jedi nhận rất nhiều phản hồi tích cực. Nhiều kênh truyền thông đã nhắc đến cơ hội của bộ phim trong mùa giải thưởng năm nay, và Disney cùng Lucasfilm đã bắt đầu mở chiến dịch tranh giải cho bom tấn giải trí.

Cách đây hai năm, Star Wars: The Force Awakens nhận 5 đề cử Oscar, nhưng chúng đều là các hạng mục kỹ thuật. Song, phần bảy của Chiến tranh giữa các vì sao lần lượt thất bại trên các đường đua Dựng phim, Nhạc nền trong phim, Hòa âm, Dàn dựng âm thanh, Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc, và rốt cuộc ra về tay trắng.

Disney và Lucasfilm ấp ủ đưa Star Wars: The Last Jedi đi tranh giải tại cả các hạng mục quan trọng nhất của Oscar 2018.

Star Wars: The Last Jedi năm nay hoàn toàn có thể tiếp tục tham dự các hạng mục kỹ thuật ấy. Song, Disney và Lucasfilm còn muốn nhiều hơn thế. Họ dự kiến đưa bom tấn vào cả các hạng mục quan trọng như Phim truyện, Đạo diễn (Rian Johnson), Nam diễn viên chính (Mark Hamill) và Nữ diễn viên chính xuất sắc (Daisy Ridley).

Trước mắt, điều này cho thấy đất diễn của Hamill trong vai Luke Skywalker ở The Last Jedi là rất lớn, thay vì chỉ một cảnh kết duy nhất ở The Force Awakens. Tuy nhiên, cơ hội tranh tài của tài tử có lẽ là không nhiều bởi ông vốn không được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) để ý trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Trường hợp của Daisy Ridley càng gây tò mò hơn, bởi cô vốn còn vô danh trước Star Wars: The Force Awakens. Song, kể từ bom tấn năm 2015, Ridley liên tục có cơ hội tham gia nhiều dự án danh giá, trong đó mới nhất có Murder on the Orient Express.

Song, cuộc đua hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar năm nay rất khốc liệt, và nếu minh tinh người Anh có nhận được đề cử cũng đã là điều bất ngờ và thành công ngoài dự kiến.

Trong khi đó, cơ hội nhận đề cử hạng mục Phim truyện xuất sắc của The Last Jedi không phải là không có, bởi AMPAS đã mở rộng số lượng tác phẩm tranh tài lên từ 6-10 trong gần một thập kỷ qua. Giành thắng lợi tại phòng vé là điều gần như chắc chắn bộ phim sẽ làm được, và Viện hàn lâm hoàn toàn có thể ghi nhận chiến thắng đó bằng một suất đề cử.

Quan trọng hơn, những bài viết sớm về The Last Jedi đều rất tích cực. Phim thậm chí còn được một số tờ báo so sánh như “The Dark Knight của thương hiệu Star Wars”. Nếu chất lượng tác phẩm thực sự tốt, quyết định trao đề cử của AMPAS nếu có xảy ra cũng sẽ không gây nên tranh cãi.

Star Wars: The Last Jedi chính thức khởi chiếu từ 15/12.

Nhân dịp Star Wars: The Last Jedi chuẩn bị khởi chiếu từ 15/12, Zing.vn cùng nhà phát hành bộ phim gửi tặng độc giả 4 cặp vé tham dự buổi công chiếu bộ phim tại Hà Nội và TP.HCM vào tối 14/12.

Hãy trả lời chính xác câu hỏi sau rồi gửi đáp án về e-mail phimanh@zing.vn. Những đáp án chính xác và nhanh nhất sẽ được nhận vé.

Câu hỏi: Doanh thu toàn cầu của Star Wars: The Force Awakens (2015) là bao nhiêu? Phim hiện đứng thứ mấy trong danh sách các tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại?

Độc giả vui lòng gửi e-mail trả lời trước 10h sáng 14/12 và ghi rõ số điện thoại, chứng minh nhân dân để ban biên tập có thể liên lạc trong trường hợp trúng vé.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chien-tranh-giua-cac-vi-sao-viii-se-thu-hon-400-trieu-usd-khi-ra-mat-post803717.html