Chiến tranh cướp đi mạng sống của 5 triệu trẻ em ở châu Phi

Khoảng 5 triệu trẻ em ở châu Phi chết từ những căn bệnh có thể chữa trị trong vòng 20 năm qua do xung đột vũ trang khiến các bé không được tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế cơ bản hoặc nước sạch.

Một đứa trẻ ở CHDC Congo trong một lần điều trị suy dinh dưỡng nghiêm trọng - Ảnh: AFP

Theo một cuộc nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san The Lancet hôm 30.8, cuộc xung đột vũ trang ở những nước như Nigeria và CHDC Congo đã góp phần gây ra cái chết của 5 triệu trẻ trong giai đoạn 1995 - 2015, trong đó có khoảng 3 triệu trẻ không quá một tuổi.

Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học đã xem xét gần 15.500 cuộc xung đột ở 34 trong số 54 quốc gia châu Phi trong 2 thập niên và kiểm tra dữ liệu về những trường hợp tử vong liên quan xung đột cũng như tỷ lệ chết và sống ở trẻ sơ sinh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện trẻ chào đời trong phạm vi 50 km từ nơi xảy ra xung đột có nguy cơ tử vong cao hơn, khoảng 8%, trong năm đầu tiên, so với những trẻ sinh ra cùng khu vực vào những năm không có xung đột.

Các nhà khoa học còn phát hiện nguy cơ trẻ sơ sinh tử vong tăng khoảng 30% khi bạo lực leo thang và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn 4 lần trong những cuộc xung đột kéo dài ít nhất 5 năm.

Cũng theo giới nghiên cứu, dữ liệu nói trên cho thấy các cuộc xung đột ở châu Phi có tác động đáng kể tới tình trạng tử vong ở trẻ. Số trẻ tử vong do xung đột chiếm 7% tổng số trường hợp tử vong ở trẻ, cao gần 20 lần so với 0,4% được ước tính theo báo cáo Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2015.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/chien-tranh-cuop-di-mang-song-cua-5-trieu-tre-em-o-chau-phi-998668.html