Chiến tranh Bắc Cực: Mỹ chống đỡ Quân đội Nga bằng cách nào?

Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh ở Bắc Cực, các bên tham chiến đặc biệt là Quân đội Mỹ sẽ gặp trở ngại lớn về khả năng hậu cần cũng như triển khai quân tới khu vực vốn được xem là 'sân nhà' của người Nga.

Do không sở hữu các loại tàu phá băng nguyên tử, quân đội Mỹ sẽ buộc phải sử dụng các loại máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nặng để hậu cần khi xảy chiến tranh Bắc Cực, mà đối tượng tác chiến chính của Mỹ không ai khác chính là Quân đội Nga. Nguồn ảnh: BI.

Do không sở hữu các loại tàu phá băng nguyên tử, quân đội Mỹ sẽ buộc phải sử dụng các loại máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nặng để hậu cần khi xảy chiến tranh Bắc Cực, mà đối tượng tác chiến chính của Mỹ không ai khác chính là Quân đội Nga. Nguồn ảnh: BI.

Vấn đề đặt ra ở đây đó là các loại máy bay vận tải sẽ khó hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu - dẫn tới việc hậu cần bị gián đoạn. Nguồn ảnh: BI.

Các học thuyết chiến tranh được sử dụng trong tác chiến ở vùng Cực của Mỹ cũng khác biệt hoàn toàn so với các kiểu tác chiến trên đất liền thông thường. Nguồn ảnh: BI.

Thay vì sử dụng xe tải hoặc các loại phương tiện hiện đại, binh lính chiến đấu ở khu vực vùng cực hoặc ở vùng cận cực sẽ chủ yếu phải hành quân bộ do điều kiện đường xá và thời tiết rất bất lợi. Nguồn ảnh: BI.

Để giảm thiểu gánh nặng hậu cần, binh lính thậm chí còn phải mang theo nhiều chục kilogram trang thiết bị và khí tài. Nguồn ảnh: BI.

Các phương tiện chuyên dụng cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ủng đi tuyết hay thậm chí là giày trượt cũng đòi hỏi binh lính cần có kỹ năng mới có thể sử dụng thành thạo được. Nguồn ảnh: BI.

Lịch sử đã chứng minh mùa đông giá lạnh có sức mạnh cản bước cả những đoàn quân mạnh nhất thế giới. Ví dụ như ở thời Napoleon hay trong Chiến tranh Mùa đông, Chiến tranh Thế giới thứ hai,... rất nhiều cuộc tiến công đã bị chặn đứng chỉ vì khí hậu khắc nghiệt. Nguồn ảnh: BI.

Lính Mỹ hành quân trong điều kiện giá lạnh ở Na Uy đầu mùa đông. Đây là cuộc hành quân trong khuôn khổ cuộc tập trận Trident Juncture 2018 sẽ bắt đầu vào thứ năm tới đây. Nguồn ảnh: BI.

Cuộc tập trận lớn nhất của NATO từ thời Chiến tranh Lạnh tới nay có sự tham gia của khoảng 50.000 lính tới từ 31 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả nhiều quốc gia không thuộc NATO. Nguồn ảnh: BI.

Đây cũng là một trong những cuộc hành quân xuyên qua nhiều quốc gia và có quãng đường dài nhất mà Mỹ, Anh, Đức từng thực hiện trong thế kỷ 21 này. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Thủy quân Lục chiến Mỹ với khẩu súng chống tăng rẻ tiền nhất trong biên chế lực lượng này.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-tranh-bac-cuc-my-chong-do-quan-doi-nga-bang-cach-nao-1134592.html