Chiến thuật 'tiến lên từ phía sau' của Tổng thống Trump

Bị bỏ lại sau trong hết cuộc thăm dò này đến cuộc thăm dò khác, Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch cho liên tiếp các cuộc mít tinh vận động trong nỗ lực tái hiện chiến thắng 'tiến lên từ phía sau' mà ông từng giành được năm 2016.

Ông Trump phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Sân bay Pitt-Greenville, ngày 15/10/2020. Ảnh: AP

Ông Trump phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Sân bay Pitt-Greenville, ngày 15/10/2020. Ảnh: AP

Theo tờ Politico, Tổng thống Donald Trump đang dành những ngày cuối cùng của cuộc đua năm 2020 bận rộn với một cuộc “xung đột” do chính ông tạo ra – mắc kẹt giữa các sự kiện tranh cử mà ông yêu thích và những sự kiện mà ông chẳng ưa nhưng đang cần. Ông Trump đang cố gắng tái lặp chiến lược tranh cử năm 2016 bằng cách tấn công truyền thông, chiếm lĩnh thời gian lên sóng và “hạ gục” đối phương bất cứ khi nào có thể.

Hôm 15/10, ông Trump đã khởi động chương trình vận động nhanh trong 48 giờ đồng hồ qua 5 bang chiến địa, nơi ông đang bị bỏ lại sau đối thủ Biden ở các cuộc thăm dò. Ngoài North Carolina, ông còn đến Florida, Georgia, Nevada, Michigan và Wisconsin trong 2 ngày liên tiếp 16 và 17/10.

Bất chấp chuỗi kết quả thăm dò đáng báo động, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ sự tự tin vào vị thế của mình trong cuộc mít tinh mới nhất ở North Carolina. “Đây là cuộc đua điên rồ nhất. Làm sao bạn có thể thua một gã như thế?”, ông nói về đối thủ Biden và quả quyết dự đoán mình sẽ đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ ở North Carolina một lần nữa.

Nhưng xen vào giữa các cuộc mít tinh vận động sôi nổi là tâm lý cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang ở thế thua và cần phải làm nhiều hơn để khiến người ủng hộ ông trở nên mạnh mẽ, cạnh tranh trong Ngày Bầu cử.

Tổng thống Donald Trump trong sự kiện Tòa thị chính ở Miami ngày 15/10. Ảnh: Getty Images

Sau khi dừng chân tại North Carolina, ông Trump đã tham dự sự kiện vận động tại tòa thị chính ở Miami (Florida) trong chương trình của NBC News. Chương trình đặc biệt kéo dài một giờ bao gồm các câu hỏi hóc búa từ những cử tri chưa quyết định, cạnh tranh với chương trình tòa thị chính bên phía ông Biden, phát sóng cùng lúc trên ABC News.

Kiểu vận động tranh cử từ tòa thị chính chính xác là loại sự kiện mà ông Trump sẽ vĩnh viễn bỏ qua trong lịch trình tranh cử của mình nếu như có thể. Nhưng vào thời điểm nước rút của cuộc tranh cử năm 2020, khi các trợ lý của ông tìm kiếm những thao tác cuối cùng để xoay chuyển cơ hội tái đắc cử, thì ông không thể phớt lờ những nhóm cử tri bên ngoài cơ sở của mình.

Trước khi xuất hiện trong sự kiện Tòa thị chính, ông Trump đã rút khỏi cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai vì phản đối định dạng trực tuyến của sự kiện, vốn được áp dụng sau khi ông và nhiều phụ tá mắc COVID-19. Điều này khiến các đảng viên Cộng hòa thêm bối rối, bởi họ coi cuộc tranh luận thứ hai này là cơ hội vàng để ông Trump thể hiện một phiên bản khác của bản thân trước hàng triệu khán giả, hơn những gì ông dự kiến có thể tiếp cận trong một tòa thị chính nhỏ. Ông Trump bị cho là đã từ bỏ một lượng khán giả lớn hơn nhiều mà cuộc tranh luận lần hai sẽ có được, so với cuộc vận động đơn lẻ tại một tòa thị chính và đây có thể là một sai lầm chiến thuật.

Tuy nhiên, với lịch trình vận động tranh cử bận rộn trong hai tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử vào 3/11, Tổng thống Trump và các trợ lý của ông hy vọng sẽ thuyết phục những cử tri chưa quyết định sang hàng ngũ của mình bằng cách làm nổi bật sức chịu đựng của ông và tăng cơ hội tiếp cận những cử trì đã rời bỏ đảng Cộng hòa.

Lúc này, lợi thế của ông Biden trong nhóm cử tri cao tuổi đã tăng thêm 10 điểm phần trăm – 54% so với 44%- trong cuộc khảo sát quốc gia được NBC News-Wall Street Journal công bố cuối tuần qua. Trong khi đó, ông Trump đang giữ lợi thế ổn định trong nhóm nam giới, cử tri da trắng, cử tri nam da trắng và phụ nữ da trắng không có bằng đại học.

Nhà lãnh đạo Mỹ trong một sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia, nhắm tới những cử tri đang do dự. Ảnh: AP

Một phần lý do khiến chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm kiếm những cách truyền thống hơn để tranh giành tỉ lệ nhân khẩu học vốn nghiêng hơn về ông Biden - như thảo luận bàn tròn, các sự kiện thân mật, phát biểu theo chủ đề - là do tình trạng kẹt tiền mặt khiến ông phải chật vật để thu hút được truyền thông tự do, giống như đã làm vào năm 2016.

Hai người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook và Twitter đã bắt đầu kiểm tra thực tế các tuyên bố công khai của tổng thống và điều chỉnh với những bài báo đáng ngờ về chính sách của ông trên trang của họ. Trong khi đó, các mạng truyền hình từng phát sóng không gián đoạn các cuộc mít tinh của ông - bao gồm cả kênh yêu thích của tổng thống là Fox News - cũng bắt đầu cắt giảm sự ưu ái để dành thời lượng cho các mảng khác.

Trong cuộc mít tinh vào giữa trưa ở North Carolina, ông Trump đứng trước chiếc Không lực Một, kêu gọi người ủng hộ theo dõi mình trên truyền hình với cuộc vận động từ tòa thị chính. “Tôi đang được thiết lập. Hãy xem tối nay nếu các bạn muốn giải trí một chút”, ông nói.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chien-thuat-thuat-tien-len-tu-phia-sau-cua-tong-thong-trump-20201018161934131.htm