Chiến thuật nào cho Futsal Việt Nam khi rơi vào bảng đấu toàn đối thủ 'nặng ký'?

Rơi vào bảng đấu khó khăn với nhiều đối thủ mạnh, HLV trưởng Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang đã có những tính toán tỉ mỉ với mục tiêu giành quyền đi tiếp.

Vào tối qua (1/6), tại Thụy Sỹ đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng FIFA Futsal World Cup 2021. Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Phạm Minh Giang rơi và bảng D cùng Panama, Séc và Brazil. Đây được đánh giá là bảng đấu rất khó khăn với tuyển Việt Nam khi trên bảng xếp hạng hiện tại, Brazil hiện đang xếp thứ 2. Séc xếp thứ 16 và Panama cũng đứng thứ 37, trên Việt Nam 6 bậc.

Đánh giá về bảng đấu, HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang khẳng định, đây là bảng đấu khó khăn cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Trong số 3 đối thủ cùng bảng, đội tuyển Brazil và Séc là 2 đội bóng được đánh giá rất mạnh. Brazil là đội bóng chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nào, từng giành 5 chức vô địch.

Futsal Việt Nam cần dồn toàn lực khi đối đầu với Panama

Futsal Việt Nam cần dồn toàn lực khi đối đầu với Panama

"Tôi thường xuyên xem họ thi đấu. Riêng đội tuyển Séc vừa loại Ý, một trong những đội tuyển mạnh tại châu Á rời vòng loại World Cup 2021. Còn lại, Panama là đối thủ ngang tầm với Việt Nam" - HLV Phạm Minh Giang nói.

Theo vị HLV gốc Bình Thuận, trong bối cảnh Việt Nam rơi vào một bảng đấu rất khó thì cần phải có sự tính toán kĩ lưỡng nếu muốn vượt qua vòng bảng.

"Việt Nam phải thắng được Panama với tỉ số cao nhất có thể để hi vọng lọt vào tốp 4 đội có thành tích thứ 3 tốt nhất và đi tiếp. Nhưng trước tiên, tôi phải tìm hiểu kĩ về đối thủ này trước khi đưa ra chiến thuật phù hợp. Theo tôi được biết, Panama có những cầu thủ tốt, nhưng tính tập thể lại không cao" - HLV Phạm Minh Giang phân tích.

Đối với 2 đối thủ còn lại là Brazil và Séc, HLV Phạm Minh Giang cho biết, cần giữ tốt về mặt tỉ số khi đối đầu với 2 đối thủ này. Sau đó, Việt Nam phải dồn sức đá với Panama để đạt kết quả tốt.

"Trận cuối gặp Séc, chúng ta phải phòng ngự thật tốt để hạn chế bàn thua. Nếu kiếm được 1 điểm càng tốt" - vị thuyền trưởng của Futsal Việt Nam chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp Brazil vào 13/9, tiếp đó là Panama vào 16/9 và Séc vào 19/9. Như vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có 3 tháng để chuẩn bị. Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 được tổ chức tại Latvia từ ngày 12/9 đến ngày 3/10/2021.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chien-thuat-nao-cho-futsal-viet-nam-khi-roi-vao-bang-dau-toan-doi-thu-nang-ky-2021060209395932.htm