Chiến thắng từ những hành động bé nhỏ

Hôm qua, sau chiến thắng 4-0 trước đối thủ U22 Campuchia, người hâm mộ không chỉ 'ngả mũ' trước thầy Park về những toan tính chiến thuật trong trận đấu mà còn ở những hành động giản đơn của ông phía bên ngoài sân cỏ.

Thầy Park chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam cũng như ban huấn luyện phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ khu vực kỹ thuật.

Thầy Park chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam cũng như ban huấn luyện phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ khu vực kỹ thuật.

Với bốn bàn thắng ghi được do công của hai tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thành công giành suất còn lại để cạnh tranh cho tấm HCV SEA Games 30 ở bộ môn bóng đá nam.

Sau khi cùng các cầu thủ tri ân người hâm mộ đã tới sân vận động Rizal Memorial để cổ vũ cho toàn đội, ông Park không di chuyển ngay về khu vực phòng truyền thông mà lập tức đốc thúc các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị dọn dẹp sạch sẽ khu vực kỹ thuật của U22 Việt Nam.

Cúi người, khom lưng nhặt từng chai nước hay thu gọn những mảnh nylon. Thầy Park còn kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách chung quanh băng ghế huấn luyện, trước khi vẫy tay chào người hâm mộ để kịp thời tham dự cuộc họp báo sau trận. Chính những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này sẽ góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm cũng như sự chuyên nghiệp trong mỗi cá nhân các thành viên U22 Việt Nam.

Thầy Park và U22 Việt Nam gợi nhớ tới hình ảnh cổ động viên Nhật Bản từng nhặt rác sau các trận đấu ở World Cup 2018. Hành động đáng khen ngợi này bên cạnh màn trình diễn mãn nhãn của các cầu thủ trên sân bóng chắc chắn sẽ tạo nên ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam ở kỳ Đại hội năm nay.

Sau chiến thắng giòn giã ở trận bán kết, HLV Park Hang Seo đã khẳng định toàn đội sẽ quyết tâm mang về tấm HCV lịch sử đầu tiên cho đất nước, sau 60 năm mỏi mòn chờ đợi. Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) ngày 10-12, cũng tại sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng nhanh chóng thu gom rác thải.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ngay lập tức ôm lấy từng chiếc chai nhựa, vỏ túi nylon hay thậm chí cả những tấm băng y tế còn vương vãi dọc đường biên.

Thầy Park và mọi người tất bật dọn rác để có thể tham dự cuộc họp báo kịp thời.

Sau chiến thắng giòn giã ở trận bán kết, U22 Việt Nam tràn trề khí thế bước vào trận tranh HCV ở bộ môn bóng đá nam SEA Games 30.

MINH PHÚ

Từ thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42514102-chien-thang-tu-nhung-hanh-dong-be-nho.html