Chiến thắng thuyết phục

Cử tri Nga lại một lần nữa gọi tên ông Vladimir Putin, giúp ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 18-3, tiếp tục nắm quyền thêm 6 năm ở quốc gia rộng lớn nhất thế giới này.

Trong kết quả được mong đợi, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết, ông Vladimir Putin giành chiến thắng với 76,65% số phiếu ủng hộ. Những ứng viên đối trọng với ông đều không đủ sức để vượt qua con số áp đảo này. Trong khi ứng viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin giành được 11,82% số phiếu, đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky chỉ có 5,68% số phiếu. Tiếp sau là các ứng viên Ksenia Sobchak (1,66%), Grigory Yavlinsky (1,04%), Boris Titov (0,75%), Maxim Suraikin (0,68%) và Sergei Baburin (0,65%). Như vậy, có hơn 55,4 triệu cử tri bỏ phiếu cho ông Putin trong khi chỉ hơn 8,54 triệu cử tri ủng hộ ứng viên Grudinin, còn ứng viên Zhirinovsky chỉ có khoảng 4,1 triệu cử tri ủng hộ.

Trong bài phát biểu chiến thắng gần Quảng trường Đỏ, ông Putin nói với những người ủng hộ rằng, ông hiểu chiến thắng của mình lần này chính là niềm tin của cử tri dành cho những gì khi ông đã cùng nước Nga đi lên trong những điều kiện khắc nghiệt. Tổng thống Putin đã cam kết sẽ sử dụng “thuật ngữ mới” để tăng cường phòng thủ của Nga đối với phương Tây và nâng cao mức sống. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi người dân đoàn kết đưa nước Nga vượt qua những thách thức đang phải đối mặt.

Chiến thắng không thể thuyết phục hơn như thế này đồng nghĩa với việc ông Putin sẽ tiếp tục nắm quyền ở Nga cho đến năm 2024, tại thời điểm mối quan hệ của Moscow với phương Tây đang trên bờ vực thẳm. Và lá phiếu lần này của cử tri cho thấy sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của ông đối với phương Tây. Đây là kết quả được dự báo và cho thấy người dân Nga hài lòng với những chính sách của ông Putin trong suốt những năm ông cầm quyền. Và họ quyết định bỏ phiếu ủng hộ sự tiếp nối tiến trình chính trị này.

Câu hỏi đặt ra là liệu ông Putin có tiếp tục những tuyên bố cứng rắn nhằm vào phương Tây theo như cử tri mong muốn hay không. Ngoài những tranh cãi với phương Tây về Syria, Ukraine, những cáo buộc về cuộc tấn công vào cuộc bầu cử và các cuộc tấn công trên mạng của Nga cũng như vụ đầu độc cựu điệp viên mới đây, mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nhưng thật khó đoán. Ngôn ngữ cứng rắn của ông Putin đã lên đến đỉnh điểm trong bản Thông điệp Liên bang trước thềm bầu cử. Trong đó, ông chủ Điện Kremlin tiết lộ về kho vũ khí hạt nhân mới của Nga, nói rằng, chúng có thể tấn công hầu như bất kỳ điểm nào trên thế giới và phá hủy lá chắn tên lửa của Mỹ.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_180514_chie-n-tha-ng-thuye-t-phu-c.aspx