Chiến thắng tại bang Pennsylvania, ông Joe Biden vượt mốc 270 phiếu đại cử tri

Ngày 7-11, các hãng truyền thông của Mỹ đồng loạt đưa tin, ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại bang Pennsylvania và có số phiếu đại cử tri vượt mốc 270 phiếu.

Ông Joe Biden đã giành được chiến thắng tại nhiều bang chiến trường. (Ảnh: AP)

Ông Joe Biden đã giành được chiến thắng tại nhiều bang chiến trường. (Ảnh: AP)

Ngày 7-11, các hãng truyền thông của Mỹ đồng loạt đưa tin, ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại bang Pennsylvania và có số phiếu đại cử tri vượt mốc 270 phiếu.

Vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 7-11 (giờ Mỹ), tức 23 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), hãng thông tấn AP đưa tin, cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden đã giành chiến thắng tại Pennsylvania, bang có 20 phiếu đại cử tri.

Ông Biden cũng giành chiến thắng tại các bang chiến trường khác như Arizona, Wisconsin và Michigan. Theo AP, ông Joe Biden hiện có 284 phiếu đại cử tri, trong khi ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đang có 214 phiếu.

Do chưa xác nhận chiến thắng của ông Biden tại Arizona, bang có 11 phiếu đại cử tri, New York Times cho biết, ông Biden đang có 273 phiếu đại cử tri sau chiến thắng tại bang Pennsylvania. Số phiếu đại cử tri của ông Trump hiện là 214. Hãng tin Reuters cũng công bố kết quả tương tự New York Times.

Theo CNN, ứng cử viên đảng Dân chủ đã giành được 273 phiếu đại cử tri và ứng cử viên đảng Cộng hòa có được 213 phiếu.

Để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri.

HOÀNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/chien-thang-tai-bang-pennsylvania-ong-joe-biden-vuot-moc-270-phieu-dai-cu-tri-623615/