Chiến thắng nhiều ý nghĩa

'Biết người biết ta', đó là những gì mà HLV Park Hang-seo đang làm khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mỗi trận đấu, ông đều nghiên cứu kỹ đối phương và đưa ra một phương án tiếp cận hợp lý, cũng như cách xử trí nhạy bén trước những diễn biến bất ngờ.

Trận đấu như ý

Nhìn chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U22 Trung Quốc, có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đã có một chiến thuật khôn ngoan, chống lại lối chơi thiên về thể lực và bóng dài của Trung Quốc bằng những đường lên bóng kỹ thuật và những tình huống đánh trực diện về phía đối thủ.

Những pha phối hợp nhanh, nhỏ, ngắn, thanh thoát nhờ sự cơ động của hai hậu vệ biên cùng khả năng cầm nhịp của tuyến giữa, đã giúp các cầu thủ Việt Nam kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và trình diễn một lối đá rất thuyết phục, đáng xem.

 Thầy Park hài lòng với lối chơi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Thầy Park hài lòng với lối chơi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trước trận đấu, HLV Park đã đề ra hai mục tiêu cho đội bóng, đó là kiểm tra tất cả các cầu thủ thi đấu ở các vị trí trong đội hình xem năng lực của họ đến đâu. Về điều này, chiến lược gia người Hàn Quốc hẳn có thể hài lòng khi các vị trí đều thi đấu rất hiệu quả, tuân thủ đúng đấu pháp.

Điểm sáng nhất trong trận đấu phải kể đến bộ đôi của Becamex Bình Dương: Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh. Hai bàn thắng của cầu thủ 22 tuổi vừa trở về từ màu áo đội tuyển quốc gia đã chứng tỏ mình là người xứng đáng nhất cho vị trí tiền đạo cắm của U22 Việt Nam. Cùng với đó, những cái tên mới như Ngô Hồng Phước, cầu thủ mang áo số 10 đã thi đấu đầy quyết tâm và cũng tương đối hiệu quả, đây là màn ra mắt có thể nói là gây ấn tượng và bất ngờ nhất của U22 Việt Nam. Hay như Nguyễn Đình Mạnh, Nhâm Mạnh Dũng cũng đã “ghi điểm” trong mắt thầy Park khi thi đấu rất năng nổ, phối hợp ăn ý với đồng đội. Họ có thể là những nhân tố đầy tiềm năng để HLV Park Hang-seo có thêm nhiều lựa chọn cho chiến thuật của mình.

Mục tiêu thứ hai của HLV Park Hang-seo cũng đã hoàn thành bởi qua trận đấu, ông đã phần nào kiểm chứng khả năng ứng phó của các cầu thủ khi thi đấu với một đối thủ có thể hình thể lực trội hơn như U22 Trung Quốc. Các cầu thủ áo trắng đã không khiến người thầy Park thất vọng, khi phân phối thể lực hợp lý. Họ vẫn duy trì tốt nhịp độ trận đấu và đấu pháp đề ra đến cuối trận.

Tiếp thêm niềm tin

Dù đã có một trận như ý nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng tỷ số trận đấu chưa nói lên điều gì bởi theo đánh giá của ông, đội U22 Trung Quốc vắng khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, cũng như vẫn còn một lực lượng cầu thủ tài năng nhưng chưa được sử dụng.

“Chỉ thông qua một trận đấu thì không thể đánh giá chính xác được điều gì. Ở trận đấu hôm nay đội Trung Quốc đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Còn về phía chúng tôi đã thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt và tận dụng cơ hội để phản công. Chưa thể nói chúng tôi là đội chơi hay hơn. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cầu thủ và từng bước đào tạo cho họ về mặt tổ chức để hướng tới mục tiêu SEA Games tới”, HLV Park Hang-seo nói.

Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh đã có trận đấu ăn ý. Ảnh: VFF

Nói U22 Trung Quốc không thật sự mạnh, không có nghĩa chiến thắng này của U22 Việt Nam là chưa thuyết phục, nhưng đúng là đội chủ nhà có một trận đấu chưa tốt. Các cầu thủ áo đỏ cam không giữ được cự ly, cấu trúc đội hình trước đối thủ, đồng thời những mảng miếng tấn công của đội chủ nhà lại thiếu đi độ sắc bén cần thiết.

Tuy vậy, một chiến thắng cho U22 Việt Nam lúc này cũng đủ để tiếp thêm tinh thần, động lực cho cầu thủ, ban huấn luyện trong thời gian tới. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm cho SEA Games sắp tới nhưng nếu tính Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (cùng hai cái tên khác nhiều hơn 22 tuổi) đủ điều kiện tham dự SEA Games năm nay, có thể coi những cầu thủ U22 Việt Nam vừa đối đầu U22 Trung Quốc là đội hình mạnh nhất mà HLV Park có trong tay và người hâm mộ, ban lãnh đạo có đủ cơ sở để yên tâm, tin tưởng và một kỳ SEA Games thành công cho U22 Việt Nam.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chien-thang-nhieu-y-nghia-590669