Chiến thắng nghẹt thở, Chelsea chính thức lọt vào top 3

Với chiến thắng vô cùng kịch tính ở những phút cuối trước Crystal Palace, thầy trò HLV Frank Lampard đã có được 3 điểm vô cùng quan trọng để chính thức giành được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Với quyết tâm rất cao sau trận thắng 3-0 trước Watford hồi cuối tuần trước, Chelsea nhanh chóng tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Với đội chủ nhà Palace, họ cũng chủ động chơi với thiên hướng tấn công khi ra sân với bộ ba Zaha, Ayew và Benteke.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn và cởi mở ngay từ đầu. Ngay phút thứ 2, Chelsea suýt phải trả giá sau đường chuyền lên hỏng của thủ môn Kepa, nhưng tiền vệ của Palace lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Chỉ 4 phút sau, may mắn đứng về phía Chelsea khi họ bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ một pha tấn công bên phía cánh phải, trung vệ Gary Cahill của Palace đã gặp chấn thương trong lúc đeo bám William và lộ ra khoảng trống lớn.

Tiền đạo người Brazil thoải mái đi bóng vào trong vòng cấm Palace và kiến tạo để Olivier Giroud đệm bóng đơn giản đánh bại Vicenta Guaita.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Chelsea thi đấu vô cùng hứng khởi và có liên tiếp các tình huống uy hiếp khung thành của Palace. Tới phút 27, họ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Từ một pha phối hợp tấn công của bộ ba Willian - Giroud - Pulisic, cầu thủ người Mỹ đã có pha dứt điểm uy lực ở góc hẹp nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Chelsea. Người kiến tạo vẫn là Willian.

Những tưởng bàn thắng của Pulisic sẽ giúp Chelsea có thêm 1 trận đấu dễ dàng thì Palace bất ngờ có bàn gỡ 1-2.

Phút 34, Zaha lấy được bóng ở giữa sân và tung ra cú sút xa “sấm sét” khiến Kepa không kịp cản phá. Có bàn gỡ, Palace tràn lên tấn công ở cuối hiệp 1 khiến hàng thủ Chelsea vất vả để bảo toàn tỉ số đến giờ nghỉ.

Bước sang hiệp, Palace tiếp tục đẩy cao đội hình, tận dụng sức mạnh và tốc độ của Zaha, Van Aanholt cũng như Ayew để khoét sâu vào 2 cánh của Chelsea, đặc biệt là cánh của Reece James. Lối đá trực diện của Palace khiến Chelsea buộc phải lùi sâu phòng ngự và không thể phản công.

Đến lúc này, HLV Lampard quyết định tung liền 2 cầu thủ Abraham và Loftus-Cheek vào sân nhằm thay đổi tình hình. Sự thay đổi người này ngay lập tức phát huy tác dụng.

Phút 71, Loftus-Cheek đi bóng khéo léo trước khi chuyền bóng thông minh để Abraham dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên thành 3-1.

Kịch tính được đẩy lên cao khi mà chỉ 1 phút sau Palace có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Christensen mắc lỗi, tạo điều kiện cho van Aanholt thoát xuống sát khung thành Kepa và căng ngang cho Benteke ghi bàn vào lưới trống, gỡ 2-3 cho Palace.

Phút 90+4, Zaha xử lý bóng khéo léo trước khi tạt vào cho Scott Dann đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Kepa vẫn kịp phản ứng đẩy bóng đập cột dọc bật ra.

Đến phút 90+5, hàng thủ Chelsea tiếp tục mơ ngủ để cho Benteke có cơ hội thoát xuống trống trải, nhưng Zouma kịp băng về xoạc bóng quyết đoán để sửa sai, qua đó bảo toàn chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.

Với chiến thắng này, Chelsea có được 60 điểm và chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mà Leicester City đã bị Arsenal cầm hòa ở trận đấu sau đó ít giờ.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chien-thang-nghet-tho-chelsea-chinh-thuc-lot-vao-top-3-200692.html