Chiến thắng không dễ dàng

Từ khuya 7-11 (giờ Việt Nam), các hãng truyền thông lớn ở Mỹ như CNN, AP, NBC, NYTimes… đồng loạt xướng tên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Từ khuya 7-11 (giờ Việt Nam), các hãng truyền thông lớn ở Mỹ như CNN, AP, NBC, NYTimes… đồng loạt xướng tên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Biden giành chiến thắng tại bang chiến địa Pennsylvania, với 20 phiếu đại cử tri, vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để về đích trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo cục diện hiện nay, nếu tính luôn 11 phiếu ở Arizona (bị rút lại), ông Biden có 284 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump chỉ có 214 phiếu.

Tổng thống đắc cử Joe Biden, vợ và các thành viên của gia đình, cùng với Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng trên sân khấu mừng chiến thắng vào tối 7-11 (sáng 8-11, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden, vợ và các thành viên của gia đình, cùng với Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng trên sân khấu mừng chiến thắng vào tối 7-11 (sáng 8-11, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Thời điểm để hàn gắn nước Mỹ

Vậy là sau những ngày chờ đợi, lo lắng và phẫn nộ, cuộc đua vào Nhà Trắng đã đi đến đích khi tìm được chủ nhân mới: ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Một chiến thắng đầy gian nan của ông Biden với những diễn biến đầy kịch tính tại những điểm bầu cử chiến địa.

Với chiến thắng này, ông Biden sẽ trở thành Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử nước này khi ông đã ở tuổi 78. “Phó tướng” của ông Biden là bà Kamala Harris cũng sẽ trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên sau chiến thắng, ông Biden đã kêu gọi “đây là thời điểm để hàn gắn nước Mỹ”. Đeo khẩu trang ra sân khấu tại Wilmington, bang Delaware, tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ kêu gọi đoàn kết, hòa giải, hàn gắn linh hồn nước Mỹ, tin rằng, nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới. Ông cũng cam kết sẽ trở thành “tổng thống của tất cả người Mỹ”, bao gồm hơn 70 triệu người đã bỏ phiếu bầu cho ông Trump. “Tôi cam kết sẽ trở thành một tổng thống không tìm kiếm sự chia rẽ mà tìm kiếm sự thống nhất. Đối với tôi, không có những tiểu bang màu đỏ, màu xanh mà là một hợp chủng quốc Mỹ”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, đây là thời điểm cả hai phe “lắng nghe nhau một lần nữa”. “Đã đến lúc dẹp bỏ những luận điệu gay gắt, hãy ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau một lần nữa và để đạt được tiến bộ, chúng ta phải ngừng coi đối thủ là kẻ thù của mình. Họ không phải kẻ thù của chúng ta. Họ là người Mỹ”, ông Joe Biden nói. Ông tiếp tục: “Kinh thánh nói với chúng ta rằng mọi thứ đều có mùa, thời điểm để xây dựng, thời điểm gặt hái, thời gian gieo hạt và thời điểm hàn gắn. Đây là thời điểm để hàn gắn ở Mỹ”. Ông cũng cảm ơn hơn 74 triệu cử tri đã bầu cho mình, cảm ơn gia đình và người vợ Jill Biden, cũng như thể hiện niềm vinh dự được làm việc với phó Tổng thống người Mỹ gốc Phi - Ấn đầu tiên, bà Kamala Harris.

Một thế kỷ sau khi phụ nữ giành được quyền bầu cử, bà Harris sẽ trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ra sân khấu trước và phát biểu trước cả nước lần đầu tiên với tư cách phó tổng thống đắc cử, bà Harris đã cảm ơn cử tri và các nhà tổ chức. Bà Harris sẽ không chỉ là nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, mà bà còn là người da màu đầu tiên, người gốc Ấn đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Nói về việc này, bà tuyên bố: “Hãy ước mơ và nuôi hoài bão, hãy để niềm tin dẫn dắt, và nhìn thấy bản thân theo cách mà những người khác chưa bao giờ thấy trước đây”.

Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước?

Chiến thắng của ông Biden cũng là một sự kiện mang nhiều tính lịch sử, khi điều này sẽ khiến ông Trump trở thành một trong số ít những Tổng thống đương nhiệm Mỹ thất bại khi tái tranh cử (người gần đây nhất là Tổng thống George H.W. Bush, người đã thua ông Bill Clinton trong kỳ bầu cử năm 1992).

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ “còn lâu mới kết thúc”. Trong động thái mới nhất, chính quyền của Tổng thống Trump không chấp nhận thông tin về kết quả bầu cử của truyền thông Mỹ. Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) của chính phủ Mỹ khẳng định, vẫn chưa chính thức xác định ông Biden là “người chiến thắng rõ ràng”. Trong tuyên bố ngày 7-11, một người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) của chính phủ Mỹ khẳng định, cơ quan này vẫn chưa chính thức xác nhận ông Biden là người chiến thắng rõ ràng. Theo luật năm 1963, người đứng đầu GSA sẽ quyết định khi nào người chiến thắng được “xác định chắc chắn”. Mặc dù truyền thông Mỹ đã khẳng định gần như chắc chắn, ông Biden là tổng thống đắc cử của Mỹ, nhưng các khẳng định này không có ý nghĩa với GSA.

Ông Trump nói rằng, từ ngày 9-11, chiến dịch của ông sẽ bắt đầu quá trình kiện tụng tại tòa án để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được ngồi vào ghế tổng thống. Dù vậy, các cố vấn xác nhận ông Trump sẽ không ngăn cản ông Biden vào Nhà Trắng. Nếu ông không có bài phát biểu nhận thua chính thức vào thời điểm rời đi, áp lực có thể tăng lên các đồng minh đảng Cộng hòa, thành viên gia đình và bạn bè của ông, để thuyết phục ông rằng phải nhượng bộ là “điều không thể tránh khỏi”. Theo BBC, đảng Cộng hòa có thể sẽ gây “áp lực” buộc Tổng thống Trump chấp nhận kết quả. “Khi có những con số thống kê đầy đủ về phiếu bầu sau khi tất cả các tiểu bang đã đếm xong và các con số được xác nhận, công nhận kết quả, thì ban lãnh đạo đảng Cộng hòa từ cấp Hạ Viện sang đến Thượng Viện sẽ có những động thái thúc đẩy để cho ông Donald Trump chịu chấp nhận kết quả”, một chuyên gia nói với BBC.

Theo chuyên gia này, lý do là bởi vì nếu nó kéo dài hơn thì nó sẽ không có lợi cho đảng Cộng hòa và đồng thời thì đảng này cũng biết là nó cũng sẽ không có tốt cho xã hội dân chủ và nền dân chủ của Mỹ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_234221_chien-thang-khong-de-dang.aspx