Chiến thắng đẳng cấp của U22 Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải rất nể HLV Park Hang-seo khi ông thầy người Hàn Quốc đưa ra đấu pháp chiến thuật và những tinh chỉnh đấu pháp rất hay, hợp lý ở trận chung kết thắng dễ dàng Indonesia với tỉ số 3-0, mà U22 Việt Nam ở một đẳng cấp khác.

HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Đây là chức vô địch SEA Games đầu tiên của Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo chơi quá thuyết phục từ tinh thần đến đấu pháp. U22 Việt Nam từng đánh bại Indonesia ở vòng bảng nhưng ở trận chung kết thì khác. Tuy nhiên, với những nghiên cứu tỉ mỉ, sự tinh chỉnh của ông Park, Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng trong trận chung kết".

 Đoàn Văn Hậu, cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm

Đoàn Văn Hậu, cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm

Ông Hải cũng đánh giá cao sự chắc chắn nơi hàng thủ U22 Việt Nam: "Các cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Thành Chung hay Tấn Sinh thi đấu rất khôn khéo và tinh quái. Ngoài thể hình cao to, họ còn có tư duy và rất tự tin mỗi lần chạm trán đối thủ".

"Thật sự xúc động với tấm HCV SEA Games này, nó được đánh đổi xứng đáng bởi công sức và ý chí thi đấu của các tuyển thủ U22 Việt Nam. Thật ý nghĩa khi chúng ta cùng lúc giành được 2 tấm HCV của bóng đá nam và nữ" - cựu HLV CLB B.Bình Dương chia sẻ thêm

Cùng quan điểm, HLV Phạm Minh Đức nói: "HLV Park Hang-seo đã quá hiểu lối đá của Indonesia. Nhìn vào cách bố trí đội hình xuất phát và hàng thủ luôn bịt kín hai khe nách vốn là điểm mạnh tấn công của Indonesia ngay từ đầu đủ thấy ông Park có đẳng cấp cao hơn HLV Indonesia. Thiếu vắng một tiền vệ kỹ thuật, có khả năng điều phối bóng tốt và tạo đột biến như Quang Hải xem ra không phải là bài toán khó giải cho HLV Park Hang-seo. Ông Park đã cho các học trò đá thủ, cầm bóng chắc rồi tổ chức những tình huống tấn công sắc bén để ghi bàn, đẩy U22 Indonesia vào thế rượt đuổi, càng đá càng lộ nhiều sơ hở".

Cựu tuyển thủ quốc gia nay là HLV trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn nhận xét thêm: "Trận đấu chung kết này quá dễ dàng đối với chúng ta. Đẳng cấp của U22 Việt Nam khá chênh lệch Indonesia và đó là lý do mà chúng ta luôn kiểm soát thế trận, giành chiến thắng chung cuộc".

Tiền đạo Tiến Linh phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước trận đấu và kết quả giành tấm HCV SEA Games 30 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Tôi rất hạnh phúc khi giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát danh hiệu trong suốt 60 năm và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ nước nhà".

Đồng quan điểm, tiền vệ Hùng Dũng thổ lộ: "Thật không thể tin chúng tôi vừa trải qua 7 trận đấu kịch tính trong vòng 15 ngày và giành chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi đã cống hiến hết sức bằng tinh thần và ý chí. Khi được gọi vào danh sách tham dự giải đấu, tôi bất ngờ nhưng đã thi đấu với tinh thần trách nhiệm cùng ý chí cao nhất. Việt Nam chiến thắng nhờ vào sự nghiên cứu chi tiết và có phương án thi đấu hợp lý của thầy Park cùng trợ lý ban huấn luyện".

HLV Park Hang-seo: Tôi có ước mơ chiếcHCV SEA Games...

Khi tôi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng, tôi đã có một ước mơ là vô địch Đông Nam Á rồi giành HCV SEA Games. Bởi tôi biết, đó là giấc mơ kéo dài đã 60 năm của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ chiến thắng này cũng có công lao của những người đi trước, các bậc đàn anh, các HLV đời trước... Từ tất cả những sự tích lũy đó mới làm nên chiến thắng hôm nay. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ lại bắt tay vào chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Đơn vị đồng hành:

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-indra-sjafri-u22-viet-nam-vo-dich-xung-dang-2019121023532084.htm