'Chiến thắng của tuyển Pháp hiện nay gợi nhớ lại chiến công cách đây 20 năm'

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp rất hạnh phúc khi từng giành chức vô địch World Cup cách đây 20 năm và giờ cùng 'Les Bleus' đăng quang một lần nữa.

HLV Deschamps đã đi vào lịch sử bóng đá PhápReuters

Cách đây 20 năm, tuyển Pháp đã giành ngôi vô địch World Cup trên sân nhà sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. 20 năm sau, trên đất Nga, Deschamps, thành viên của thế hệ vàng năm nào đã đưa "những chú gà trống Gaulois" một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang.

Là người thứ 3 trên thế giới vô địch World Cup trong tư cách cả cầu thủ lẫn HLV, Deschamps xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Tuy nhiên, nhà cầm quân 49 tuổi tỏ ra rất khiêm tốn.

Phát biểu sau trận đấu trên Reuters, Deschamps cho biết: "Tôi không muốn nói nhiều về mình. Tuy nhiên, chiến thắng này của tuyển Pháp khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây 20 năm. Tôi đã có vinh dự sống qua những thời khắc tuyệt vời đó nhưng những gì mà các cầu thủ của tôi vừa làm được thì thật là tuyệt vời. Tôi có con trai đã 22 tuổi. Khi tôi giành chức vô địch thì nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Nhưng giờ thì thế hệ trẻ tại Pháp đã có niềm vui tương tự như chúng tôi".

Đội trưởng Hugo Lloris, người đã thi đấu rất ấn tượng trong các trận đấu đã qua của tuyển Pháp, ngoại trừ tình huống chủ quan dẫn đến việc Croatia có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 trong trận chung kết, phát biểu: "Thật tuyệt khi nhìn thấy người dân Pháp ăn mừng, cười hay khóc vì vui sướng. Đó là điều tất cả chúng ta cùng muốn thấy và bóng đá có sức mạnh để làm điều đó. Thật là vinh dự lớn lao khi được nâng chiếc cúp vô địch trong vai trò đội trưởng. Xin cảm ơn các đồng đội đã cùng tôi giành chức vô địch này".

Griezmann (trái), Pogba (giữa) và Mbappe, những nhân tố chính trong thành công của tuyển Pháp Reuters

Về phần mình, tiền đạo Antoine Griezmann, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2018 cho biết cảm xúc của mình: "Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Tôi thật sự rất vui mừng. Croatia đã thi đấu rất tốt nhưng chúng tôi đã cho thấy khả năng của mình. Giờ thi tôi rất háo hức được mang chiếc cúp vô địch về Pháp".

Ở trận đấu vừa qua, Paul Pogba cũng thi đấu rất tốt khi giúp tuyển Pháp kiểm soát khu vực giữa sân và tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-1. Anh cho biết: "Chúng tôi đã làm cho mọi người phải rùng mình. Hy vọng nước Pháp sẽ tự hào về chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc và giờ thì không thể nói thành tiếng. Tôi đã nói rằng chúng tôi có 90 phút để làm nên lịch sử và chúng tôi đã làm được. Thật tuyệt vời".

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/chien-thang-cua-tuyen-phap-hien-nay-goi-nho-lai-chien-cong-cach-day-20-nam-90496.html