Chiến thắng của Morocco bên ngoài sân cỏ World Cup 2022

Mặc dù dừng chân ở bán kết và đứng ở vị trí thứ tư chung cuộc, nhưng những gì Morocco có thể thu được về mặt ngoại giao có lẽ chẳng thua kém gì một nhà vô địch World Cup.

Đội tuyển Morocco được ví như “cơn đại địa chấn” tại World Cup 2022.

Đội tuyển Morocco được ví như “cơn đại địa chấn” tại World Cup 2022.

Đội tuyển Morocco được ví như “cơn đại địa chấn” tại World Cup 2022 khi trở thành đội tuyển quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã làm “rung chuyển” người hâm mộ bóng đá thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng của “những chú sư tử Atlas” không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự đầu tư mạnh mẽ vào ươm mầm, phát triển các cầu thủ nước nhà nhiều thập kỷ qua, như một phần trong chính sách ngoại giao thể thao nhằm mở rộng vị thế tại châu Phi và các nước Hồi giáo.

Morocco đã khiến cả thế giới phải quan tâm. Theo nhà phân tích Sofia Meranto của Eurasia Group, Morocco sẽ được hưởng một số lợi ích về quyền lực mềm vì chuỗi chiến thắng của họ đã “tạo ra rất nhiều phấn khích”.

“Thế giới Arab và khán giả châu Phi đoàn kết ủng hộ họ, trong khi các nhà lãnh đạo trên toàn khu vực cũng nhanh chóng bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Morocco lọt vào bán kết”, bà Sofia Meranto nhấn mạnh.

Khi thông tin về đất nước Bắc Phi xinh đẹp này được rầm rộ tìm kiếm, tận dụng cơ hội, Morocco nhanh chóng tung ra một đoạn video quảng bá du lịch trong thời gian quảng cáo giữa hiệp trong suốt giải đấu trên các kênh truyền hình khắp châu Âu.

Trước Covid-19, du lịch chiếm hơn 10% GDP và 17% lực lượng lao động của Morocco và sự bùng nổ tại World Cup 2022 có thể đưa ngành du lịch nước này hồi sinh và phát triển hơn.

Morocco cũng tận dụng cơ hội này nhằm khẳng định vai trò lớn hơn trong bóng đá châu Phi, các nước Hồi giáo và kêu gọi sự ủng hộ đăng cai các giải bóng đá tầm cỡ.

Theo một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Morocco, nước này đang nhanh chóng hiện đại hóa các sân vận động cùng với cơ sở hạ tầng cần thiết, nhằm gia tăng cơ hội cho Morocco, khi nước này đang lên kế hoạch đấu thầu tổ chức Cup bóng đá châu Phi 2025 và World Cup 2030.

Những năm gần đây, Morocco không ngừng mở rộng quan hệ với các liên đoàn bóng đá châu Phi khác, giúp đào tạo hoặc cung cấp địa điểm thi đấu. Tất cả đều nhằm mở rộng ảnh hưởng của Rabat ở châu Phi và xa hơn nữa.

Mục tiêu trước mắt của Morocco có thể là thúc đẩy du lịch hay giành quyền đăng cai tổ chức các giải bóng đá. Nhiều chuyên gia tin rằng, quốc gia Bắc Phi này sẽ tận dụng cơ hội để tăng cường quyền lực mềm và giành thêm sự ủng hộ trong các vấn đề chính trị. Giáo sư chính sách đối ngoại Atik Essaid (Đại học Hassan II ở Casablanca) mô tả thành công trong thể thao là “một công cụ ngoại giao phổ biến” mà Morocco không thể không tận dụng.

Quang Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chien-thang-cua-morocco-ben-ngoai-san-co-world-cup-2022-210750.html