Chiến sỹ quân hàm xanh đấu tranh với 'cái chết trắng'

Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp, vào cuộc quyết liệt, liên tiếp bị phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây, đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép...

Đầu tháng 2/2018, qua các thông tin thu thập được, ở địa bàn giáp biên (phía nước bạn Lào) đang hình thành một đường dây ma túy rất lớn. “Hàng” được lấy từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết gần khu vực biên giới để đưa về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn. Đường dây có 4 tên, trong đó, cầm đầu là Thạo Cu Mùa, người Mông, quê gốc ở Nghệ An, hiện đang sống ở Căm Cợt (Bôlykhămxay). Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã lập chuyên án mang bí số 479L để đấu tranh...

Thạo Cua Mùa cùng tang vật là 15 kg ma túy dạng đá, một số tài sản khác được BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng khác bắt, thu giữ trong chuyên án mang bí số 479 L...

Xác định đây là chuyên án lớn, các đối tượng trong đường dây hoạt động tinh vi, xảo quyệt, tổ chức hết sức kín đáo, đối tượng rất thạo địa hình nên những trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc. Ở nước bạn Lào, không kể ngày đêm, các trinh sát đã vào vai thương lái, xe ôm, mua phế liệu... để tiếp cận thăm dò tin tức.

Sau khi gom đủ hàng, ngày 17/3, tên cầm đầu sang Hương Sơn để gặp bên mua bàn chuyện giá cả và giao nhận hàng.

Phân tích tình hình, Ban Chuyên án đã lên kế hoạch phục kích vây bắt. Như dự đoán, khoảng 4h30’ ngày 18/3, Thạo Cu Mùa đi xe máy đến mốc km 66, quốc lộ 8A để nhận hàng do đồng bọn cắt rừng mang sang. Vừa vác hàng đi được khoảng 20m thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ cùng với tang vật là bao tải chứa 15 kg ma túy dạng đá được định giá giao dịch 120.000 USD. Chuyên án kết thúc, toàn lực lượng đảm bảo an toàn về người, phương tiện, vũ khí trang bị...

Hoàng Anh Trưởng (trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) bị BĐBP Hà Tĩnh bị bắt giữ khi mang 2 bánh Hêrôin từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày 26/1/2018...

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên trì, không khoan nhượng với bọn tội phạm ma túy, 10 tháng đầu năm nay, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng khác đấu tranh thắng lợi 35 chuyên án, vụ án. Qua đó, bắt giữ 53 đối tượng, thu giữ: 79,2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 60.778 viên ma túy tổng hợp, 75 bánh và 14 gam hêrôin, 55 kg quả thuốc phiện tươi, 1 kg cần sa khô cùng nhiều vũ khí, phương tiện, tang vật khác... Trong đó, điển hình như: Ngày 23/9, phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay thực hiện thắng lợi chuyên án 482 LV trên đất bạn Lào, bắt quả tang 6 đối tượng

phạm tội, thu giữ 20 bánh hêrôin (8 kg), 15 kg ma túy tổng hợp, 2 ô tô; ngày 19/9, hoàn tất chuyên án 483Lp, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán ma túy tại TX Kỳ Anh, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 1 xe máy; ngày 17/7, bắt quả tang 3 đối tượng người Lào đang vận chuyển ma túy qua địa bàn xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), thu giữ 25 kg ma túy tổng hợp, 52 bánh hêrôin...

Thạo Cu Mùa cùng tang vật là 15 kg ma túy dạng đá, một số tài sản khác được BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng khác bắt, thu giữ trong chuyên án mang bí số 479 L...

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy là ý thức trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của những cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ. Tiếp đó là công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn. Ngoài ra, sự đồng tình, giúp đỡ của quần chúng nhân dân cũng góp phần quan trọng để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này”.

Tiến Dũng – Thế Mạnh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/chien-sy-quan-ham-xanh-dau-tranh-voi-cai-chet-trang/162869.htm