Chiến sự với đồng minh Mỹ ác liệt, Nga liền viện trợ gấp 'vua chiến trường' 2S3 cho Syria

2S3 Akatsiya là loại pháo tự hành cỡ nòng 152mm mới được Nga chuyển cho quân đội Syria. Loại pháo này đang phủ lửa xuống đầu phiến quân tại tử địa Daraa.

Chiến dịch giải phóng Daraa, Syria đang bước vào giai đoạn ác liệt, tuy giành thế thuận lợi, nhưng quân đội Syria (SAA) cũng gặp phải sự khác cự từ phía phiến quân từng thân Mỹ.

Chính vì vậy một lần nữa chiến dịch dùng pháo binh lại được SAA sử dụng.

Chiến thuật của quân đội Syria thường là dùng không quân và pháo binh dội hỏa lực xuống đầu phiến quân đối lập.

Với việc hàng ngàn quả đạn pháo cùng lao xuống các mục tiêu cùng lúc sẽ khiến cho tinh thần kháng cự của phiến quân hoảng loạn.

Điều này sẽ tạo lợi thế cho các mũi tấn công của quân đội Syria.

Nếu tiếp tục gặp sức kháng cự, SAA lại lùi ra để kêu gọi pháo binh hỗ trợ.

Trong bối cảnh không quân Nga đã rút dần sự hỗ trợ từ trên cao, thì pháo binh sẽ là con bài chủ lực của quân đội Syria.

Ngoài những loại pháo kéo, pháo tự hành cỡ nòng 122mm, thì quân đội Syria mới được Nga chuyển giao pháo tự hành cỡ nòng lớn lên tới 152mm.

Đó chính là khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya. Hình ảnh pháo 2S3 đang khai hỏa dữ dội tại chiến trường Daraa.

Tuy không rõ số lượng pháo này được cung cấp cho Syria là bao nhiêu, tuy nhiên có thể đồn đoán rằng số lượng sẽ không nhỏ.

Bởi lẽ Nga đã có những khẩu pháo tự hành cỡ nòng 152mm mạnh mẽ hơn, và pháo 2S3 đang dần bị thay thế.

Với 931 khẩu đang biên chế và 670 khẩu đang nằm trong diện niêm cất không sử dụng đến, rất có thể Nga sẽ rộng tay viện trợ cho quân đội Syria để dội lửa phiến quân.

2S3 Akatsiya là hệ thống pháo tự hành cỡ 152 mm do Liên Xô nghiên cứu chế tạo từ năm 1968 nhằm đối phó với loại M109 Paladin của Mỹ.

Kết cấu của 2S3 gồm khung xe dựa trên cơ sở xe mang phóng tự hành 2P24 của tổ hợp tên lửa đất đối không SA-4 Krug nhưng đã được rút bỏ một hàng bánh chịu lực.

Để chống tăng, pháo tự hành 2S3 Akatsiya có góc nâng hạ từ -4 độ tới +60 độ lắp trong tháp pháo quay 360 độ.

Với các viên đạn nổ phá nặng 43 - 34kg, pháo 152 mm của 2S3 Akatsiya có thể tạo ra chấn động khủng khiếp khiến kíp lái xe bọc thép chiến đấu chết ngay lập tức.

Trong trường hợp hạ nòng trực xạ, đạn HEAT-FS 152 mm của pháo tự hành 2S3 có thể xuyên qua 250 mm thép đồng nhất, từ cự ly 3 km.

Với trang bị này, 2S3 Akatsiya được coi là vũ khí chống tăng cực hiệu quả khi nó có thể xé nát bất cứ dòng tăng nào dù được bọc giáp tốt nhất.

Ngoài vũ khí chính là khẩu pháo 152 mm, 2S3 còn một súng máy cỡ 7,62 mm đặt trên nóc tháp pháo. Xạ thủ có thể điều khiển bắn từ trong xe mà không cần chui ra ngoài.

Ngoài sức mạnh của hỏa lực, 2S3 còn được đánh giá cao về sự cơ động khi 2S3 sử dụng khung thân xe bánh xích của hệ thống tên lửa đối không SA-4, lắp một động cơ diesel 520 mã lực cho phép đạt tốc độ 60 km/h.

Pháo tự hành 2S3 có thể vượt lũy cao 1,1 m, hào rộng 2,5 m và có tầm hoạt động lên đến 300 km.

Với sự trợ giúp từ pháo tự hành 2S3, quân đội Syria, nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm Hổ Syria sẽ nhanh chóng đè bẹp phiến quân Syria đang còn kiểm soát tại một số khu vực tại Daraa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chien-su-voi-dong-minh-my-ac-liet-nga-lien-vien-tro-gap-vua-chien-truong-2s3-cho-syria/774880.antd