Chiến sự Ukraine: Giao tranh Donetsk bùng phát ác liệt, dân quân chiếm xe tăng T-64BM của Kiev

Chiều tối ngày 26.02.2017, Trên chiến tuyến của Nước cộng hòa Nhân dân Donesk (DNR) và Lugansk (LNR) tự xưng diễn ra trận đánh khốc liệt. Lực lượng quân sự Ukraine tập kích hỏa lực dữ dội vào vùng ngoại ô thành phố Donetsk và ngoại ô thành phố Gorlovka.

Xe tăng Ukraine pháo kích vào chiến tuyến của lực lượng dân quân Donesk

Xe tăng Ukraine pháo kích vào chiến tuyến của lực lượng dân quân Donesk

Vào hồi 21:10 ngày 26.02. lực lượng quân sự Ukraine tấn công vào hướng thành phố Gorlovka. Trên hướng Tây Nam thành phố, vùng Ozeryanovkoy, quận Krasnyi Partisan đỏ bắt đầu cuộc giao chiến bằng vũ khí bộ binh, súng cối, pháo binh và xe bọc thép.

Giao chiến cũng diễn ra tại khu vực làng Sahanka thuộc quận Novoazovskiy phía nam vùng lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donesk. Cuộc đọ súng diễn ra trong vùng Donetsk khu vực Staromykhailivka.

Khoảng 22:00 trên hướng Marinka, các tay súng Ukraine tiếp tục cuộc tấn công trên vùng ngoại ô phía tây huyện Petrovsky (Trudovskoy, Guy Green, Aleksandrovka), sử dụng súng máy hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh, súng cối, súng phóng lựu chống tăng hạng nặng.

Sau 22.00, binh sĩ quân đội Kiev dừng tấn công, tiếp tục sử dụng hỏa lực bắn phá dữ dội các khu dân cư phía tây của quận Petrovsky (Trudovskoy, Guy Green, Aleksandrovka) tiếp sau đó là các làng Yasinovataya, Gvardeyka và Putilovka.

Khoảng 22.05, một vụ nổ khủng khiếp trong khu vực tuyến đường giao thông Bahmutok thuộc nước Cộng hòa Lugansk. Không có thông tin chính xác về loại vũ khí sử dụng, nhưng sức nổ khiến toàn bộ khu vực Stakhanov và khu ngoại ô rung chuyển, các chiến sĩ dân quân cho rằng lực lượng quân sự Ukraine đã sử dụng tên lửa đất đối đất Tochka.

Các vụ tập kích hỏa lực tiếp tục diễn ra dữ dội bằng súng máy hạng nặng, pháo xe bộ binh chiến đấu BMP, súng cối 82 và 120 mm, súng chống tăng hạng nặng RPG.

Binh sĩ tiểu đoàn dân quân Donetsk là Somalia trong trận giao chiến khu vực Avdeeyvka chiếm được một chiếc xe tăng T-64BM Bulat của lực lượng quân sự Ukraine.

Theo tin trên trang 3mv.ru, trong cuộc giao chiến giữa nhóm binh sĩ ATO và đơn vị dân quân Somalia, các tay súng ATO bị đánh bật khỏi vị trí chiến đấu, bỏ xe tháo lui hỗn loạn về chiến tuyến giáp ranh phía Ukraine.

Chiếc xe tăng chiến lợi phẩm được đưa vào biên chế thuộc đơn vị tăng thiết giáp tiểu đoàn Somalia.

Một dân quân, tham gia trận chiến vô cùng hào hứng nói: “Đây là một cánh én, tôi sẽ tiếp nhận chiếc xe tăng này, sẽ vận hành và làm được điều gì đó với nó. Công việc thực sự rất nhiều, nhưng trước hết phải đưa chiếc xe này vào trạng thái kỹ thuật tốt nhất, và sau đó nó sẽ tham gia chiến đấu”.

Ngày 25.02.2017 lực lượng quân sự Kiev bất ngờ đánh chiếm trạm lọc nước Donesk ở thành phố Avdeeyvka, tại đây, các tay súng ATO đã sử dụng vũ khí các cỡ nòng tấn công vào các khu dân cư Donesk. Ngày 26.02.2017, dưới sức ép của dư luận, Ukraine rút quân khỏi trạm lọc nước Donesk, nhưng trạm bơm đã bị hỏng do trúng đạn pháo từ phía quân đội Ukraine. Nguồn nước cung cấp cho Donesk tạm thời bị cắt đứt.

T-64BM Bulat là Xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine. Đây là phiên bản hiện đại hóa sâu của xe tăng Liên Xô T-64A/B /BW. So với những phiên bản trước đó của T-64, T-64BM đã được hiện đại hóa sâu về những tính năng kỹ chiến thuật, bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng cơ động cao và hệ thống giáp phòng thủ tốt hơn.

Chiếc xe tăng T-64BM chiến lợi phẩm của tiều đoàn Somalia, Donesk

NT

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ukraine-bung-phat-giao-chien-ac-liet-o-donesk-dan-quan-thu-mot-xe-tang-t64bm-chien-loi-pham-110548.html