Chiến sự Syria: Từ chối rút lui, dân quân người Kurd chuẩn bị 'tử thủ' tại Manbij

Lực lượng dân quân Kurd (YPG) đã không rút khỏi thị trấn Manbij ở phía Bắc Syria và sẵn sàng bảo vệ thị trấn, hãng tin Anadolu đưa tin hôm thứ Sáu.

Các tay súng YPG đã đào khoảng 30 km đường chiến hào chống tăng xung quanh trung tâm của thị trấn và hệ thống đường hầm thoát hiểm, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, đầu tuần này Mỹ đang trì hoãn việc rút các lực lượng của YPG khỏi Manbij, do đó kế hoạch chung của Washington với Ankara tại Manbij không thể được thực hiện.

Đầu tháng 6 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã thông qua một lộ trình hợp tác chung, trong đó có việc lực lượng dân quân người Kurd YPG - mà phía Ankara cho là có liên quan đến nhóm khủng bố PKK, phải rút quân khỏi thị trấn Manbij.

Trong khi đó, chính quyền Syria đã lên án sự hiện diện của cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tại khu vực thị trấn Manbij.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-tu-choi-rut-lui-dan-quan-nguoi-kurd-chuan-bi-tu-thu-tai-manbij-128356.html