Chiến sự Syria: TT Putin phát thông điệp sấm sét với kẻ thù của Nga

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Syria hồi tháng 1 vừa qua đã: 'Gửi thông điệp cứng rắn và rõ ràng với tất cả các kẻ thù rằng Moscow sẽ không thay đổi quan điểm xuyên suốt là hỗ trợ tối đa đối với người dân Syria'.

Theo AMN, Đặc sứ của Tổng thống Nga về phát triển quan hệ với Syria, Đại sứ Nga ở Damascus, ông Alexander Yevimov, tuyên bố chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Damascus hồi tháng 1 vừa qua đã: "Gửi thông điệp cứng rắn và rõ ràng với tất cả các kẻ thù rằng Moscow sẽ không thay đổi quan điểm xuyên suốt là hỗ trợ tối đa đối với người dân Syria".

"Quan hệ song phương của chúng tôi đang phát triển năng động và chúng tôi đã có thêm động lực mới qua chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Damascus ngày 7/1, cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, và gửi thông điệp cứng rắn tới tất cả kẻ thù", vị Đại sứ cho biết.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Assad

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Assad

Đại sứ Nga tái khẳng định “Moscow sẽ hỗ trợ Syria và sẽ không "rời đi", mặc khó khăn và chúng tôi đã thành công trong những năm qua trong cuộc chiến chống những kẻ thù chung và sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Syria, đặc biệt là sự thành công của chính phủ Syria trong việc giải phóng thêm các vùng đất cũng như triển khai tiến trình chính trị thông qua ủy ban hiến pháp và tái cấu trúc cơ sở hạ tầng đất nước”.

Ông Yevimov đã kêu gọi công dân Nga cư trú tại Syria tham gia và bày tỏ ý kiến về việc sửa đổi hiến pháp Nga và bày tỏ quan điểm của mình. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết tất cả các thông tin cần thiết về quá trình bỏ phiếu cũng sẽ được đăng tải trên trang web hay các trang mạng xã hội.

Gần đây, nhiều bài viết đăng tải trên truyền thông thế giới cho biết Nga dường như đã “quay lưng” với Syria. Chẳng hạn, tờ Newsweek của Mỹ đăng bài viết nói rằng, Matxcơva có thể đã "mệt mỏi" với những gì đang xảy ra ở Syria, và để ổn định tình hình ở quốc gia Trung Đông này, Nga sẽ buộc phải thỏa thuận với phương Tây.

Trước đó, vào đầu tháng 5-2020 cũng xuất hiện thông tin cho rằng, Nga không hài lòng với Tổng thống Syria al-Assad và cách điều hành đất nước của nhà lãnh đạo này.

Tuy nhiên, bình luận về nhận định của truyền thông nói trên, ông Dmitri Sablin, nghị sĩ đại diện cho đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, khẳng định, Matxcơva không muốn chiến tranh, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ chiến trường vì lý do mệt mỏi.

"Họ (Mỹ) muốn Nga và Tổng thống Vladimir Putin mệt mỏi, suy yếu, đầu hàng. Matxcơva không bao giờ muốn chiến tranh, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ chiến trường vì lý do mệt mỏi... Nga sẽ cùng với nhân dân Syria chiến đấu vì tương lai của nước này. Các căn cứ của hai nước bên bờ Địa Trung Hải sẽ củng cố và đảm bảo an ninh trong khu vực", nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

"Các nước phương Tây muốn Nga rời khỏi Syria. Nhưng tôi khẳng định, chừng nào quốc gia Trung Đông này chưa được giải phóng khỏi chủ nghĩa khủng bố, người dân Syria chưa được yên giấc ngủ, thì Nga sẽ không rời khỏi đất nước này", nghị sĩ Sablin nói.

Đại sứ Nga tại Iran nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình chính trị tại Syria, ủng hộ chính phủ hợp pháp tại quốc gia Trung Đông này. Tương lai của Syria thuộc về người dân nước này.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-tt-putin-phat-thong-diep-sam-set-voi-ke-thu-cua-nga-a478703.html