Chiến sự Syria: Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập liên minh phiến quân tại Idlib

Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra một liên minh phiến quân mới bao gồm một số phe nổi dậy tại Idlib.

Theo đó, sáng kiến này nhằm cản trở cuộc tấn công sắp tới của quân đội Syria (SAA) vào lãnh thổ tỉnh Idlib.

Lực lượng mới này được cho là có khoảng 35.000 chiến binh từ nhiều phe nổi dậy khác nhau trên toàn lãnh thổ Idlib, bao gồm nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) và Jabhat Tahrir Souriya.

Ngoài ra, tương lai của các nhóm thánh chiến như Mặt trận Nusra và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) lại không được đề cập.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ khoản tiền lương cho các tay súng, cũng như thiết lập 12 tiền đồn quân sự, tập trung ở phía bắc tỉnh Idlib.. Ankara cũng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả việc xây dựng trường học địa phương.

Lãnh đạo của liên minh nổi loạn, Đại tá Haitham Afisi đã liệt kê 3 kẻ thù chính của lực lượng này:Tổng thống Bashar al-Assad, IS , và Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-tho-nhi-ky-thiet-lap-lien-minh-phien-quan-tai-idlib-92118.html