Chiến sự Syria: Quân chính phủ ra tối hậu thư cho IS tại Sweida

Quân đội Syria (SAA) đã đưa ra tối hậu thư cho các phần tử khủng bố IS tại tỉnh Sweida yêu cầu phải phóng thích hơn 30 con tin bị bắt cóc.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, quân đội Syria sẽ không trả số tiền chuộc mà tổ chức khủng bố IS yêu cầu để chuộc các con tin.

Nguồn tin nói rằng các nhà đàm phán của quân đội Syria nói với IS rằng SAA sẽ ra tay tiêu diệt nếu như các phần tử khủng bố không chịu phóng thích hơn 30 tù nhân trong những ngày tới.

Để gây áp lực cho quân đội Syria hòng đòi tiền chuộc, tổ chức khủng bố IS đã hành quyết một trong những thường dân bị bắt cóc tại tỉnh Al-Sweida.

Quân đội Syria hy vọng sẽ thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân với tổ chức khủng bố, đặc biệt là sau khi hơn 200 tay súng của nhóm khủng bố Jaysh Khaled bin Walid thuộc IS bị bắt giữ.

Tuy nhiên, IS được cho là không quan tâm đến việc trao đổi tù nhân và yêu cầu quân đội Ả Rập Syria phải trả tiền chuộc.

Tổ chức khủng bố IS hiện đang bị mắc kẹt bên trong vùng Badiya Al-Sham ở phía đông bắc Al-Sweida.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-quan-chinh-phu-ra-toi-hau-thu-cho-is-tai-sweida-91148.html