Chiến sự Syria: 'Qua mặt' Nga, Mỹ bất ngờ không kích dữ dội khủng bố sau 2 năm im ắng?

Hiện chưa rõ hoạt động không kích chống khủng bố mới nhất của Mỹ có phải là một sự đồng thuận với Nga hay không.

Mỹ vừa có hoạt động tấn công ở tây bắc Syria sau 2 năm.

Mỹ vừa có hoạt động tấn công ở tây bắc Syria sau 2 năm.

Quân đội Mỹ hôm 2/7 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào các nhóm cực đoan ở tây bắc Syria. Đây được coi là hoạt động tấn công đầu tiên của Mỹ sau hai năm im hơi lặng tiếng ở quốc gia Trung Đông, theo Daily Sabah.

"Các lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào những kẻ cầm đầu Al-Qaida tại một cơ sở đào tạo ở Syria", Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách miền Trung (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố.

"Hoạt động này nhắm vào các thành viên của Al-Qaida chịu trách nhiệm về các âm mưu tấn công từ bên ngoài, đe dọa công dân Mỹ, tấn công các đối tác và thường dân vô tội", tuyên bố nhấn mạnh.

Mỹ từng thực hiện một số hoạt động tấn công ở tây bắc Syria, nhưng đã dừng lại kể từ năm 2017. Trong tuyên bố mới, CENTCOM cam kết sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhóm cực đoan ở Syria.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết cuộc tấn công ở tỉnh Aleppo đã tiêu diệt 6 chỉ huy và các chiến binh từ nhóm Hurras al-Deen.

Hurras al-Deen được thành lập vào tháng 2/2018 và có khoảng 1.800 chiến binh. Nhóm duy trì mối quan hệ với Al-Qaida và chiến đấu bên cạnh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - nhóm đã kiểm soát hầu hết tỉnh Idlib cũng như các khu vực lân cận Aleppo, Latakia và Hama.

Nhà phân tích Sam Heller của Syria cho biết, Mỹ đã bị loại khỏi cuộc chơi ở Idlib kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Syria và Nga "đã ngăn Mỹ phát động các cuộc không kích kể từ đầu năm 2017", nhà phân tích cho biết.

"Không rõ liệu cuộc không kích mới nhất này có phải là dấu hiệu cho thấy có một sự đồng nhất giữa hai bên hay không, hoặc có thể Mỹ đã đơn phương phát động tấn công vì cảm thấy mối đe dọa này cần phải tiêu diệt nhanh chóng", chuyên gia Heller nói thêm.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-qua-mat-nga-my-bat-ngo-khong-kich-du-doi-khung-bo-sau-2-nam-im-ang-a440317.html