Chiến sự Syria: Lực lượng Mãnh Hổ tái triển khai tới đồng bằng Al-Ghaab

Lực lượng Mãnh Hồ của quân đội Syria đã được giao nhiệm vụ tái triển khai từ chiến trường Tây Nam Syria sang vùng đồng bằng Al-Ghaab của tỉnh Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, lực lượng Mãnh Hổ sẽ dẫn đầu cuộc tấn công của quân đội Syria để chiếm lại quận Jisr Al-Shughour ở phía tây nam tỉnh Idlib.

Cuộc tấn công này đã diễn ra trong vòng nhiều tháng qua, nhưng đã bị hoãn lại sau vòng Đàm phán Hòa bình Astana.

Tại vòng Đàm phán Astana, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đồng ý thiết lập các bài trạm quan sát để ngăn chặn giao tranh và tạo ra các hành lang an toàn cho thường dân.

Tuy nhiên, các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ đã không tỏ ra hiệu quả để ngăn chặn các cuộc giao tranh, đó là một trong những lý do tại sao quân đội Syria và Nga đã chuyển sự chú ý của họ sang mặt trận Jisr Al-Shughour.

Cả đồng bằng Al-Ghaab và quận Jisr Al-Shughour đều có số lượng lớn các nhóm đối lập, Bộ Tư lệnh Tối cao của Quân đội Syria đã ưu tiên giải phóng hai khu vực này.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-luc-luong-manh-ho-tai-trien-khai-toi-dong-bang-alghaab-91120.html